Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 22/01/2022 | 22:51
0
Sáng 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại tỉnh Lâm Đồng.

 

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, năm 2021, dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều mặt của xã hội. Tuy vậy, chính nhờ sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng trong xã hội nên đất nước ta dần khống chế được đại dịch và chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 2).

Về tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch. 

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 3).

 

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 4).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chia sẻ, hiểu được nhiều địa phương trên cả nước còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tập trung chăm lo tết cho những gia đình khó khăn, thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ cùng với các địa phương thăm hỏi người lao động, thương binh liệt sĩ, người có công.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 5).

Tại huyện Đơn Dương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích rất quan trọng mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đơn Dương đã đạt được trong năm 2021 nhiều khó khăn. Trong năm tới, chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xây dựng Đơn Dương trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Trong đó, cần quan tâm đến nâng cao đời sống hộ nghèo, nhất là họ nghèo DTTS để cùng với cả nước thực hiện mục tiêu xóa đòi giảm nghèo. Đoàn đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, và các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thăm hỏi, tặng quà một hộ gia đình chính sách.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 6).

Cũng trong buổi chiều, tại huyện Lạc Dương, đoàn công tác trao 50 suất quà cho người nghèo, gia đình khó khăn do dịch Covid-19 và thăm hỏi gia đình chính sách. Ghi nhận những kết quả mà chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương trong thời  gian qua, Trưởng Ban Nội chính Trung ương hy vọng trong thời gian tới, người dân sẽ cùng với chính quyền địa phương nỗ lực để hoàn thành nhiều mục tiêu đã đặt ra.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 7).

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên lực lượng y tế tuyến đầu tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Tại đây, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng chúc mừng kết quả mà ngành y tế Lâm Đồng đã đạt được trong thời  gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển chiến lược điều trị Covid tại nhà; thành lập các đội phản ứng nhanh tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu và tặng 2 máy thở cao tần do một doanh nghiệp tài trợ.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 8).

Chiều cùng ngày, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo sơ bộ những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Lâm Đồng trong năm 2021 với đoàn công tác và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, của cấp, các ngành để Lâm Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát, các điều kiện chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch được đảm bảo.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 9).

Kết thúc năm 2021, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, đạt tăng trưởng. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch cũng từng bước được khôi phục. Nhờ có những chương trình đầu tư mà tỷ lệ hộ nghèo giảm theo, chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng lên. Giá trị thu nhập trên một diện tích ngày càng tăng lên. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công được các địa phương triển khai rất tốt…

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 10).

Trong chuyến công tác này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng trao tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng 1.000 phần quà tổng trị giá 1 tỷ đồng từ chính sự đóng góp của Trung ương cũng như các mạnh thường quân.

Sự kiện - Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tỉnh Lâm Đồng (Hình 11).

Kết thúc buổi làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Lâm Đồng đạt được trong năm qua. Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, Lâm Đồng đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến toàn thể Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có năm mới, thắng lợi mới, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn còn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Lâm Đồng: Tạm dừng giải quyết thủ tục phân lô, tách thửa

Thứ 6, 21/01/2022 | 07:00
Tỉnh Lâm Đồng tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu bảo kê khai thác khoáng sản

Thứ 5, 20/01/2022 | 20:06
Ngày 20/1, Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt của Công an tỉnh với báo chí.

Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Thứ 2, 29/02/2016 | 01:18
Ông Phan Đình Trạc, 58 tuổi, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân xa quê ở nhà trọ

Thứ 3, 12/02/2013 | 08:07
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết những công nhân xa quê ở các khu nhà trọ của huyện Bến Cát, Bình Dương.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.