Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn an ninh biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn an ninh biên giới

Thứ 5, 07/08/2025 16:04

Xã Thường Phước – cửa ngõ phía Tây Bắc Đồng bằng sông Cửu Long, sau sáp nhập đã nhanh chóng khẳng định vị thế địa kinh tế quan trọng nhờ phát triển mạnh kinh tế biên mậu, hạ tầng và đời sống nhân dân.

Hướng đến đô thị vùng biên kiểu mẫu

Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thường Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Trần Trí Quang, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thường Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thường Phước 1, Thường Phước 2 và thị trấn Thường Thới Tiền.

Với vị trí địa lý tiếp giáp Campuchia và kết nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã được xác định là khu vực địa kinh tế quan trọng - cửa ngõ phía tây bắc của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là một trong 3 khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP.

Hạ tầng giao thông, đô thị và nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện mạo vùng biên ngày càng đổi mới. Mạng lưới thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi cửa khẩu Thường Phước được công nhận là cửa khẩu quốc tế vào năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, với 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt 95%. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, với mô hình "Chi bộ bốn tốt" triển khai thực chất, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp. Những thành quả này là nền tảng để Thường Phước phấn đấu trở thành đô thị vùng biên kiểu mẫu của tỉnh Đồng Tháp vào năm 2030.

Tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Phước trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tiềm năng lợi thế biên giới, đẩy mạnh phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, kinh tế cửa khẩu.

Đồng thời yêu cầu xã Thường Phước chú trọng giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại nhân dân với Campuchia, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững.

Với định hướng rõ ràng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng xã Thường Phước sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành đô thị vùng biên kiểu mẫu của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030.

Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.