Truy nã đối tượng nổ súng vào xe

Truy nã đối tượng nổ súng vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền

Thứ 5, 14/01/2021 | 09:46
0
Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối tượng nổ súng vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền.

Ngày 14/1, báo Tiền Phong đưa tin, Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối tượng Hồ Văn Khoa (28 tuổi, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an kêu gọi Khoa ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị người dân biết bị can này đang ở đâu thông tin đến Công an tỉnh Hải Dương theo số điện thoại 0904.208.556.

An ninh - Hình sự - Truy nã đối tượng nổ súng vào xe 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Quyết định truy nã đối tượng Hồ Văn Khoa

Đối tượng Hồ Văn Khoa được xác định là kẻ nổ súng vào xe của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (34 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó chiều ngày 4/1, Dương Minh Tuyền đi ôtô 7 chỗ từ TP. Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia ở huyện Thanh Miện. Sau đó, nhóm của Tuyền đến quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện.

Khi một người trong nhóm của Dương Minh Tuyền ngồi trong ôtô thì 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy đến gần. Kẻ ngồi sau đã dùng súng bắn về phía ôtô.

Thời điểm đó, Tuyền không ở trong xe. Vụ việc không gây ra thương vong về người nhưng khiến ôtô bị hư hỏng nhiều vị trí. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Miện đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, ghi nhận lời khai nhân chứng, đồng thời truy bắt các đối tượng nổ súng.

Quá trình điều tra, công an xác định danh tính 2 nghi phạm tham gia vụ nổ súng là Lã Văn Linh (21 tuổi, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) và Hồ Văn Khoa.

Chiều ngày 6/1, công an triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc, còn Khoa bỏ trốn đến nay. Linh khai tối 4/1, anh ta chạy xe máy, không biển số từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Khoa.

Sau đó, Linh chở Khoa đến khu vực ôtô của Dương Minh Tuyền đang đỗ gần quán karaoke Tuấn Anh. Đến nơi, Khoa ngồi sau dùng súng bắn 3 phát về phía đầu ôtô của Tuyền. Gây án xong, cả 2 bỏ chạy về Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước. Hai người này đã nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Cả hai hẹn nhau chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái (38 tuổi, ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và giải quyết mâu thuẫn. Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream xúc phạm, thách thức Khoa.

Đến ngày 7/1, Công an huyện Thanh Miện cũng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Thông tin trên Zing, theo công an, Dương Minh Tuyền được nhiều người biết đến với biệt danh "thánh chửi". Ngoài việc thường xuyên đăng clip chửi bới, nói chuyện đạo lý giang hồ, Dương Minh Tuyền còn chia sẻ hình ảnh gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.

Đầu tháng 4/2019, kênh video của Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do vi phạm nghiêm trọng chính sách. Tuy nhiên, gần một tháng sau, Tuyền đã mở kênh mới.

Về tiểu sử của Dương Minh Tuyền, gữa tháng 10/2016, Tuyền bị Công an TP. Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công an sau đó khởi tố bổ sung đối với Tuyền về tội Hủy hoại tài sản.

Ngày 18/4/2017, TAND TP. Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù về các tội danh nêu trên. Theo bản án, do mâu thuẫn ở quán karaoke, Tuyền nổ nhiều phát súng gây náo loạn khu dân cư. Ngoài ra, Dương Minh Tuyền còn mang theo lựu đạn giả và dao quay lại tìm đối thủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khoản 1, Khoản 2, điểm a, b, c, d, Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng quy định:

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

..

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con

Thứ 4, 13/01/2021 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Tiết lộ thông tin cha cháu bé trong vụ “nữ sinh lớp 7 tự sinh con”; khởi tố phó trưởng công an xã bán pháo nổ kiếm lời qua facebook;…

Khởi tố phó trưởng công an xã bán pháo nổ kiếm lời qua Facebook

Thứ 4, 13/01/2021 | 15:00
Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đã khởi tố một phó trưởng công an xã về hành vi lên Facebook rao bán pháo nổ kiếm lời.

Đề nghị truy nã quốc tế tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim

Thứ 4, 13/01/2021 | 11:11
Công an TP.HCM vừa có công văn đề nghị truy nã quốc tế tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim - Phạm Nhật Vinh.

Thông tin tình tiết mới nhất vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế

Thứ 4, 13/01/2021 | 10:34
Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa - Thiên Huế đang xem xét khởi tố thêm tội danh Cố ý gây thương tích các bị can liên quan vụ án đánh ghen kinh hoàng trước đó.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.