Truy tố cháu trai cầm liềm tấn công vợ chồng bác họ để "giải tỏa"

Chủ nhật, 25/10/2026 11:57 GMT+7

VKSND Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Tuấn Anh (SN 1993, ở Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh là đối tượng có bệnh lý tâm thần do sử dụng ma túy, đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 trong năm 2018 - 2019 với kết luận "Rối loạn tâm thần sau cai chất gây ảo giác".

Từ tháng 7-8/2020, Tuấn Anh điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội với kết luận: Tâm thần phân liệt thể Paranoid. Sau đó, bệnh ở giai đoạn ổn định nên Tuấn Anh được cho ra viện, về theo dõi, điều trị ngoại trú tại nhà.

Khoảng 17h ngày 11/6/2024, khi đang ở nhà, Tuấn Anh phát bệnh, cảm thấy trong người bực tức khó chịu nên muốn đánh người khác để giải toả.

Anh ta cầm liềm đi sang nhà ông L. (SN 1954, là bác họ mình) để tìm đánh vợ chồng ông này.

Thấy con trai cầm liềm ra khỏi nhà, lo sợ Tuấn Anh phát bệnh tấn công người khác nên bố đẻ bị can đã đi theo sau.

Khi đó, ông L. và vợ là bà C. đang ngồi nhặt lạc ở sân. Thấy Tuấn Anh xuất hiện với chiếc liềm trên tay, biết cháu lại phát bệnh, ông L. và vợ cùng hô hoán rồi bỏ chạy về phía bếp.

Tuấn Anh cầm liềm đuổi theo, đến khoảng giữa sân thì đuổi kịp bà C., tấn công vào đầu và vùng gáy của nạn nhân.

Ông L. lao đến giằng liềm của Tuấn Anh để vợ bỏ chạy thì bị Tuấn Anh quay lại dùng liềm tấn công.

Ngay khi đó, ông L. nhặt được một thùng sơn dùng để đỡ và tránh sự tấn công của Tuấn Anh.

Ông L. đẩy cháu ngã xuống cạnh giếng và giật được liềm trên tay bị can. Tuấn Anh vớ con dao rựa đang để trên nắp giếng, lao vào tấn công bác. Khi hai người giằng co, Tuấn Anh chém vào người ông L.. Thấy vậy, bố đẻ của Tuấn Anh lao vào ôm giữ con, khống chế và đưa về nhà.

Sau vụ việc, người dân giúp ông L. băng bó vết thương và đưa ông đi cấp cứu. Vụ việc khiến ông L. tổn hại 21% sức khỏe, còn bà C. mất 2% sức khỏe.

Truy tố cháu trai cầm liềm tấn công vợ chồng bác họ để "giải tỏa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Về phía Tuấn Anh, ngày 26/9/2024, cơ quan điều tra quyết định giám định pháp y tâm thần đối với bị can. Kết quả cho thấy: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tuấn Anh bị bệnh trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác… Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Ngay sau đó Tuấn Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Ngày 17/7/2026, Viện KSND Tp. Hà Nội ra Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, đối với bị can Phùng Tuấn Anh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi dùng dao rựa và liềm tấn công vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể các nạn nhân của Phùng Tuấn Anh có dấu hiệu phạm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, Tuấn Anh thực hiện hành vi vào ngày 11/6/2024, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ năm 2024 chưa có hiệu lực, nên công an không đề cập xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, nhận thấy Phùng Tuấn Anh là hàng xóm, bị bệnh tâm thần nên hai bác họ của bị can không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Minh Hoa (t/h theo Dân Việt, Vietnamnet)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.