Truy tố một cán bộ trại tạm giam cho bị can

Truy tố một cán bộ trại tạm giam cho bị can "thuê" điện thoại gọi ra ngoài

Thứ 2, 23/09/2019 | 21:20
0
Nguyễn Tiến Minh, cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, đã cho các bị can đang bị tạm giam 'thuê' điện thoại gọi ra ngoài với giá 500 nghìn đến 2 triệu đồng/lần.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 23/9, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trại tạm giam Công an TP Hải Phòng. Đồng thời Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Tiến Minh, cán bộ quản giáo của trại tạm giam, về tội danh trên.

Theo cáo trạng, trong lúc được giao nhiệm vụ trực gác, Minh đã đưa điện thoại cho các bị can đang bị tạm giam để liên lạc ra bên ngoài. Các bị can thống nhất với người nhà sẽ trả tiền "thuê điện thoại" cho Minh.

Cụ thể, trong ca trực chiều 12/4/2018, Minh dùng chiếu cuộn điện thoại đưa cho bị can Nguyễn Văn Tiến (bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng) để gọi về cho vợ.

Sau đó, Tiến đưa điện thoại cho bị can Nguyễn Văn Đạt (bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy) gọi về cho người thân. Một số bị can khác cũng sử dụng điện thoại này để liên lạc ra bên ngoài.

Sau đó Minh liên lạc với người nhà của bị can yêu cầu trả tiền "thuê điện thoại". Số tiền người nhà các bị can phải trả cho Minh từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng cho một cuộc điện thoại và được gửi vào số tài khoản của vợ Minh.

Có trường hợp chần chừ không chuyển tiền ngay bị Minh dọa sẽ gây khó cho các bị can.

Theo VTC News, quá trình điều tra xác minh, bị can Nguyễn Tiến Minh từ 12/4/2018 đến 25/4/2018 trong ca trực của mình, 4 lần đưa vào buồng giam AC8 và AC11 cho các bị can gọi điện về cho người nhà.

Tổng số tiền, Minh nhận tiền của người nhà các bị can là 14 triệu đồng (2 trường hợp Minh chưa lấy được tiền). Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tiến Minh và gia đình nộp lại số tiền 14 triệu đồng.

Căn cứ vào tình tiết và chứng cứ nêu trên, VKSND Tối cao ra cáo trạng kết luận có đủ cơ sở để xác định bị can Nguyễn Tiến Minh phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Cán bộ trại tạm giam ở Thái Bình bị bắt giam vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 13/09/2019 | 13:04
Bản thân là cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, Kiên “nổ” với mọi người là có khả năng “chạy” việc vào ngành công an, “chạy” án, chạy chế độ nạn nhân chất độc gia cam… và lấy tiền của họ. Nhận tiền, Kiên đem đi tiêu xài cá nhân.

Đi xe sang, rủ đi giải khuây - thủ đoạn mới lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước ngoài

Thứ 5, 15/08/2019 | 15:24
Lân la làm quen với khách du lịch ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Tú và Dương rủ được Jespes Chmidt (quốc tịch Đan Mạch) đi uống rượu, hát karaoke. Sau đó, buổi nhậu được thanh toán bằng thẻ tín dụng của vị khách nước ngoài với giá 30 triệu, trong khi thực tế nó chỉ hết 5 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng

Thứ 3, 13/08/2019 | 19:53
Bị chủ nợ đòi tiền nhưng không có tiền trả nên bà Nga lên mạng tìm mua sổ đỏ giả rồi cầm cố nhiều lần trước khi bị phát giác.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.