Truy tố nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho trong vụ chiếm đoạt tiền ngân sách 1,5 tỷ đồng

Truy tố nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho trong vụ chiếm đoạt tiền ngân sách 1,5 tỷ đồng

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 30/01/2020 | 19:28
0
Được Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm làm giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Thiện bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng tiền ngân sách.

Ngày 30/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về tội Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Những người bị đề nghị truy tố, gồm: Võ Tá Thiện (SN 1965, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, nguyên Trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng), Lê Quang Huy (SN 1971, nguyên Trưởng phòng an toàn Thanh tra hàng hải), Bùi Thị Đoan Khánh (SN 1985, kế toán), Trần Hải Triều Thanh (SN 1982, nguyên thủ quỹ) và Phạm Thanh Tân (SN 1980, nguyên nhân viên lái canô).

Hồ sơ điều tra - Truy tố nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho trong vụ chiếm đoạt tiền ngân sách 1,5 tỷ đồng

Tổng số tiền các bị can quyết toán khống là gần 1,5 tỷ đồng. (Hình minh họa).

Theo kết quả điều tra, năm 2015, Thiện được Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm làm giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho.

Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016, Thiện đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống tiền nhiên liệu cấp cho canô 210CV, chiếm đoạt tiền ngân sách. Tổng số tiền các bị can quyết toán khống là gần 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền này, Thiện chỉ đạo chi tiếp khách và các khoản chi khác không thuộc danh mục quyết toán hơn 430 triệu đồng, chi thanh toán tiền mua hóa đơn khống hơn 81 triệu đồng, chi chuyển cho người thân, mua vé máy bay sử dụng cá nhân và đưa tiền mặt cho Thiện với lý do bồi dưỡng cho cấp trên hơn 970 triệu đồng.

Theo lời khai của các bị can, sau chỉ đạo của Thiện, Phát và Huy cùng cấp dưới đã lập các hồ sơ quyết toán khống nhiên liệu, sau đó mua hóa đơn khống để hợp thức. Các bị can thừa nhận dù biết việc này là trái pháp luật nhưng vì sợ Thiện đuổi việc nên thực hiện theo chỉ đạo. Thiện bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo. Riêng Thiện không thành khẩn, chưa hợp tác tốt và gây nhiều có khăn cho quá trình điều tra. Thiện cho rằng do cấp dưới cấu kết với nhau thực hiện và bản thân không hay biết gì và không nhận trách nhiệm trong việc quả lý, điều hành hoạt động của cảng vụ khi xảy ra việc quyết toán khống số tiền nêu trên.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Thiên Trúc, nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính đã bỏ trốn ra nước ngoài, khi nào bắt giữ được sẽ phục hồi điều tra và truy cứu trách nhiệm sau.

Chủ đầu tư “xin” ngân sách tỉnh chi trả hàng tỷ đồng tiền nợ doanh nghiệp

Thứ 5, 12/12/2019 | 18:34
Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn để chi trả hàng tỷ đồng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng còn nợ công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Gây thất thoát gần 120 tỷ đồng, 5 cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường TP.Trà Vinh bị bắt

Thứ 3, 25/06/2019 | 17:47
Chiều 25/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa triển khai các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam các đối tượng nguyên là cán bộ Phòng TNMT TP.Trà Vinh.

Hải Phòng: Bắt giam nguyên Giám đốc công ty thoát nước vì chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 11/09/2018 | 11:54
Trong khi thực hiện dự án nhà ở, Lân đã lợi dụng chức danh giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số lượng lớn.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.