Truy tố thầy giáo và người tình đồng tính bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Truy tố thầy giáo và người tình đồng tính bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ 4, 04/08/2021 | 16:01
0
Cơ quan chức năng truy tố thầy giáo và người tình đồng tính dùng Facebook để đăng tải những hình ảnh đã bị cắt ghép nhằm nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 4/8, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Bi Mlô, SN 1969, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar và Trần Minh Chí, SN 1993, trú tại tỉnh Tây Ninh về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nội dung cáo trạng cho biết, Y Bi là giáo viên của một trường tiểu học tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar. Vào năm 2013, Y Bi bắt đầu sử dụng mạng xã hội Facebook với 21 tài khoản khác nhau.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Y Bi và Chí quen biết và phát sinh tình cảm quan hệ đồng tính.

Năm 2016, Chí chuyển đến sống chung cùng với Y Bi tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar.

Thời gian này, Y Bi thường xuyên sử dụng điện thoại di động, máy tính để đăng nhập vào các tài khoản Facebook rồi tham gia vào một số nhóm để bình luận, chửi nhau với một số người trên mạng xã hội về những bài viết, các vấn đề nóng được xã hội quan tâm, các bình luận liên quan đến tôn giáo và nói xấu chế độ.

Việc làm này của Y Bi bị nhiều người lên án. Lúc này, Chí cũng vào bình luận, chửi bới lại những người này.

Bên cạnh đó, Y Bi còn lên mạng tải về máy những hình ảnh đã bị chỉnh sửa, cắt ghép, có nội dung bôi nhọ, nói xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Khi Y Bi đăng những hình ảnh này, Chí cũng vào tham gia bình luận.

Do thường đăng tải các hình ảnh phản cảm, bôi nhọ nên các tài khoản Facebook của Y Bi thường xuyên bị khóa, mất quyền đăng nhập. Vì vậy, Y Bi lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau để sử dụng.

Không chỉ vậy, năm 2018, Chí đã hướng dẫn Y Bi cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh.

Sau đó, Y Bi dùng nhiều tài khoản Facebook cá nhân đã lập, đăng tải các hình ảnh đã cắt ghép, chỉnh sửa kèm nội dung bài viết phản ánh không đúng sự thật, bôi xấu hình ảnh, uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đến 4/1, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét chỗ ở của Y Bi và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Khánh Ngọc

Đăng Facebook nói xấu công an, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 2, 29/03/2021 | 10:09
Thanh tra Sở thông tin và truyền thông Ninh Bình đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Đăng Facebook xúc phạm công an, hai người bị phạt 15 triệu đồng

Thứ 3, 02/02/2021 | 18:22
Vi phạm giao thông nhưng còn lớn tiếng xúc phạm, quay clip đưa lên Facebook, hai người bị xử lý.

Bộ Y tế lên tiếng về nội dung bác sĩ đăng tải trên Facebook "nói xấu" Bộ trưởng

Thứ 2, 23/10/2017 | 21:26
Ông Nguyễn Xuân Trường – Chánh văn phòng bộ Y tế cho hay: "Có thể do một phút bồng bột, bức xúc mà ông Truyện có những động thái như thế. Đây là bài học cần rút kinh nghiệm không chỉ cho ông Truyện mà cho tất cả các cán bộ trong ngành, để từ đó điều chỉnh tinh thần, thái độ của bản thân”.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.