Như tin tức đã đưa, UBND TP Sông Công (Thái Nguyên) hôm nay sẽ ra văn bản tạm đình chỉ cơ sở ‘giẫm đạp chữa bệnh’ của cô Phú Thái Nguyên (tức bà Phạm Thị Phú – PV) để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh.
Liên quan những biệt tài “chữa bệnh ung thư, vô sinh, tâm thần, tự kỷ”… của cô Phú mà không ít người tin tưởng, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Hội Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng- UIA.
Thưa TS, dư luận gần đây vô cùng quan tâm đến hiện tượng ‘cô Phú Thái Nguyên’. Hàng nghìn người dân ở khắp nơi đổ dồn về cơ sở của cô Phú với mong muốn chữa bách bệnh chỉ nhờ tẩm quất, mát-xa. Ông có nhận định gì về khả năng của cô Phú?
Theo tôi, những khả năng của cô Phú chưa được thẩm định một cách khoa học theo quy định của ngành y. Một khi chưa được thẩm định bằng phương pháp khoa học thì không nên tuyên truyền, thổi phồng lên. Tôi không nói cô ấy có khả năng đặc biệt nhưng cũng không khẳng định với phương pháp của mình, cô ấy có thể chữa bệnh hay giúp mọi người khỏe lên.
Khả năng của cô Phú chỉ có thể khẳng định được khi cô tham gia thẩm định tại bệnh viện và do các chuyên gia ngành y đánh giá và đưa ra kết luận.
TS Vũ Thế Khanh nhận định về khả năng của cô Phú Thái Nguyên
Trước đây, ông có từng nghe đến tên tuổi và khả năng ‘chữa bệnh’ của cô Phú hay không?
Thực ra, cách đây chục năm, chúng tôi đã biết đến cô Phú. Khi ấy, cô chưa nổi tiếng, chưa được nhiều người biết đến. Cô Phú đã tìm đến chúng tôi để nhờ ủng hộ phương pháp chữa bệnh của cô ấy. Tôi đã yêu cầu là cô Phú phải cùng chúng tôi đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tràng An làm khảo nghiệm, thẩm định khả năng. Nơi đó, sẽ có các giáo sư hàng đầu ngành y trực tiếp khảo nghiệm, đánh giá.