TT Trump tuyên bố tăng thuế thêm 5% với hàng Trung Quốc đẩy thương chiến Mỹ-Trung đến căng thẳng mới
Vũ Thu Hương
Thứ 7, 24/08/2019 08:05
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đẩy thương chiến Mỹ-Trung vào căng thẳng mới khi tăng thuế thêm 5% với hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 550 tỷ USD.
Theo Reuters, dòng tweet thông báo tăng thuế của ông Trump diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng thuế với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Mỹ..
Trước thời điểm công bố này, vào chiều tối 23/8, Tổng thống Trump có yêu cầu các công ty Mỹ phải bắt đầu cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc và quay trở về trong nước để mở các xí nghiệp.
Ông Trump tuyên bố bắt đầu từ ngày 1/10, mức thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD sẽ tăng từ 25% lên 30%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cùng đó, dự kiến hàng hóa Trung Quốc tổng trị giá 300 tỷ USD hiện được tăng 10% lên thành 15%. Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế mới này với một số sản phẩm từ ngày 1/9 và trong đó một nửa số hàng hóa này sẽ chịu bị áp thuế vào ngày 15/12.
Liên quan đến đợt tăng thuế tháng 10, đại diện phía cơ quan này cho biết hiện chưa có bình luận gì thêm.
Trung Quốc hôm 23/8 tuyên bố sẽ áp mức thuế mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ, CNBC đưa tin. Chính phủ Trung Quốc quyết định sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ theo hai đợt, từ 1/9 và 15/12.
Trong khi đó, mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với ô tô và 5% đối với phụ tùng và linh kiện ô tô, có hiệu lực vào ngày 15/12. Trung Quốc đã tạm dừng các mức thuế này từ hồi tháng 4 vừa qua.
Ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích gay gắt chính quyền trước đây của Nhà Trắng vì đã “để cho chính quyền Trung Quốc trở thành gánh nặng thực sự cho những người nộp thuế ở Mỹ”.
“Với tư cách là Tổng thống của nước Mỹ, tôi không thể cho phép điều này được tiếp tục”, - ông Trump nói.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vào năm 2018 sau khi ông Donald Trump áp và tăng thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa Trung Quốc. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm gần 14,6%.
Chứng kiến Boeing làm ăn sa sút sau bê bối rơi máy bay, đích thân Tổng thống Donald Trump đã "hiến kế" giúp tập đoàn thoát cơn khủng hoảng dù chỉ bằng một dòng Tweet.
Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ Trung Quốc mong muốn, sẵn sàng thúc đẩy giao lưu ở các kênh, các cấp giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam.
Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đạt nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
Sáng ngày 18/8/2024, trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1898 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến hết năm 2024.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.