Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá

Lê Mạnh Quốc
Thứ 7, 11/11/2023 | 20:06
0
Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa khẳng định trên cơ sở các quy định của pháp luật, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh của Trung tâm hoạt động hiệu quả.

Ngày 10/11, nhân dịp khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa, đoàn Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thuộc Trung ương Hội Luật Gia Việt Nam đã có buổi thăm, gặp gỡ với lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Hội Luật gia Việt Nam, có ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội; ông Quản Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chi hội trưởng chi Hội Luật gia - Giám đốc Công ty Luật số 5 Quốc gia, cùng các đồng chí là đại diện một số ban, văn phòng và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Về phía Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên, có bà Đặng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm, nguyên Phó Chánh tòa Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa; cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo Trung tâm và một số thành viên, cộng tác viên của trung tâm.

Về phía Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, có các Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Hà Huy Hùng, Nguyễn Văn Khuyên, Lê Thanh Hùng.

Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá

Buổi gặp mặt nhân dịp Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Đặng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm bày tỏ sự xúc động, niềm vui khi trở lại thăm Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa – nơi bà đã có thời gian gắn bó công tác.

Giới thiệu một số nét chính về hoạt động của Trung tâm và việc khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa, bà Thanh bày tỏ mong muốn chi nhánh sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân cũng như người chưa thành niên trên địa bàn cần sự trợ giúp về pháp lý.

Đồng thời mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, các cơ quan pháp luật và các tổ chức liên quan để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, với mục tiêu “tất cả vì sự bình đẳng và phát triển của trẻ em”.

Trên cơ sở đó, chi nhánh mong muốn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để hoạt động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, ông Hà Huy Hùng – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn của Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên đến thăm, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Trung tâm khi đã chính thức khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa.

Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá (Hình 2).

Ông Hà Huy Hùng – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Nhấn mạnh số lượng và tính chất các vụ việc mà Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa thụ lý trong thời gian qua đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, trong đó nhiều vụ việc có sự liên quan đến đối tượng là người chưa thành niên, ông Hà Huy Hùng bày tỏ kỳ vọng ngay sau khi đi vào hoạt động, chi nhánh tại Thanh Hóa của Trung tâm có thể sớm phát huy được vai trò tư vấn trợ giúp pháp lý cho đối tượng tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định trên cơ sở các quy định của pháp luật, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh của Trung tâm hoạt động hiệu quả, nhất là tham gia vào hoạt động tố tụng và trợ giúp pháp lý.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh của Trung tâm được đi vào hoạt động.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và chi nhánh tiếp tục nhận được sự đồng hành để hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị xã hội của địa phương nói riêng và sự phát triển chung của Hội Luật gia Việt Nam.

Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá (Hình 3).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long. 

Khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình mới, đã tạo ra xung lực, khí thế mới cho sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam trong những năm tới, ông Trần Đức Long đã khái quát về một số định hướng lớn và nhiệm vụ chủ yếu của Hội đang tập trung triển khai, đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo, cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành những hội viên tích cực của Hội trong năm tới.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt: 

Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá (Hình 4).

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá (Hình 5).
Sự kiện - Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thăm, gặp gỡ lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá (Hình 6).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Thứ 4, 08/11/2023 | 15:38
Ngày 8/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Điện Biên.

Khai trương trụ sở Hội Luật gia Việt Nam tại Tp.HCM

Thứ 6, 29/09/2023 | 18:03
Trụ sở của Hội Luật gia Việt Nam tại Tp.HCM sau hơn một năm xây dựng đã được khai trương vào hôm nay 29/9/2023.
Cùng tác giả

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.