Từ 200 ngàn đồng nhận quà tri ân đến cú lừa nửa tỷ đồng

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 4, 18/06/2025 07:30

Những kẻ lừa đảo mạo danh thương hiệu Điện máy Xanh của Công ty Thế Giới Di Động gọi điện cho người dùng dụ dỗ tham gia các chương trình khuyến mãi, trúng thưởng, việc làm…

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N. (trú phường Tân Phú, Tp.Đồng Xoài) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã dùng số điện thoại, tài khoản Zalo giả danh nhân viên "Điện Máy Xanh" để gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà tri ân, sau đó từng bước tiếp cận và lừa đảo qua hình thức online.

Mạo danh nhân viên Điện máy Xanh lừa hơn 500 triệu đồng

Từ 200 ngàn đồng nhận quà tri ân đến cú lừa nửa tỷ đồng- Ảnh 1.

Chị L.T.N. đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước trình báo vụ việc

Chị L.T.N (trú tại phường Tân Phú, Tp.Đồng Xoài) cho biết, trong lúc sử dụng Facebook, chị thấy một trang (mạo danh Điện Máy Xanh) quảng cáo bán máy ép trái cây giá rẻ nên đã vào xem và để lại bình luận hỏi mua.

Ngay sau đó, chị nhận được tin nhắn Messenger từ trang này thông báo được tặng quà tri ân nhân dịp 2/9 và yêu cầu thực hiện một số “nhiệm vụ” để nhận quà.

Sau đó, một tài khoản Zalo tên “Kế Toán Dmx” kết bạn và hướng dẫn chị chuyển 200.000 đồng để hỗ trợ tăng doanh số bán hàng, hứa sẽ hoàn tiền kèm lãi. Thấy số tiền nhỏ, chị đồng ý và thực sự nhận được 240.000 đồng.

Tiếp theo, tài khoản Zalo “Nhiệm vụ tri ân” tiếp tục hướng dẫn chuyển tiền qua 3 giao dịch. Chị L.T.N đã lần lượt chuyển các khoản 1,150 triệu đồng, 6 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Sau giao dịch thứ ba, đối tượng viện lý do sai nội dung chuyển khoản và yêu cầu chuyển lại. Tin lời, chị tiếp tục chuyển thêm nhiều lần nữa để “giải quyết lỗi”, “nâng cấp VIP”, “nộp thuế VAT”, “phí thường niên”… vì tiếc số tiền đã bỏ ra.

Tổng cộng, chị L.T.N. đã chuyển khoản 12 lần với số tiền hơn 539 triệu đồng nhưng vẫn không rút lại được tiền. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Dung (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) phản ánh, bị đối tượng xưng là nhân viên Điện Máy Xanh gọi mời làm cộng tác viên bán hàng online. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác và nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị đã kịp thời rút khỏi nhóm Zalo và không bị mất tiền.

Theo ghi nhận, hiện nhiều người dân cũng nhận được cuộc gọi mạo danh nhân viên Điện Máy Xanh để lừa đảo với các chiêu trò như: báo trúng thưởng, mời làm việc online, tặng quà tri ân… Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

Điện Máy Xanh không tổ chức bất kỳ chương trình tri ân, tặng quà nào

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện cửa hàng Điện Máy Xanh cho biết, thời gian gần đây, nhiều đối tượng liên tục mạo danh đơn vị này để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng nói, chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn, khiến không ít người bị mắc bẫy.

Từ 200 ngàn đồng nhận quà tri ân đến cú lừa nửa tỷ đồng- Ảnh 2.

Một trang web mạo danh Điện Máy Xanh để cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì điện máy: ảnh chụp màm hình.

Chiêu trò của các đối tượng lừa đảo là giả danh nhân viên Điện Máy Xanh, mời chào người dùng tham gia chương trình “tri ân” bằng cách đánh giá sản phẩm để nhận tiền hoặc quà tặng.

Ban đầu, chúng gửi đường link dẫn đến website thật của Điện Máy Xanh nhằm tạo lòng tin, thậm chí cung cấp cả giấy tờ giả mạo để nạn nhân tin rằng chương trình là thật. Khi đã lấy được lòng tin, chúng tiếp tục dẫn dụ bằng các nhiệm vụ và cuối cùng yêu cầu chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Thủ đoạn tinh vi hơn khi các đối tượng sử dụng tên tài khoản chuyển tiền có chứa cụm từ “Điện Máy Xanh” hoặc “DMX” để tăng độ tin cậy.

Trước tình trạng này, đại diện Điện Máy Xanh khẳng định không tổ chức bất kỳ chương trình nào như trên và hoàn toàn không liên quan đến các cá nhân, tổ chức mạo danh. Đơn vị đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

“Chúng tôi cũng là nạn nhân khi uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là hành vi mạo danh trắng trợn nhằm chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang cho người tiêu dùng”, đại diện Điện Máy Xanh cho biết.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Bình Phước, đây là một thủ đoạn tinh vi đang diễn ra phổ biến thời gian gần đây. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ ai chưa được xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nhau phòng tránh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.