Lực lượng phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng từ thành trì phía Tây Bắc vào cuối tuần trước để chiếm phần lớn Aleppo – một trong những thành phố lớn nhất đất nước.
Dưới sự lãnh đạo của nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – từng có liên hệ mật thiết với nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda, phiến quân tuyên bố kiểm soát lãnh thổ trên khắp các tỉnh Hama, Idlib và Aleppo.
Các video do HTS đăng tải dường như cho thấy các chiến binh của nhóm này đang giương cao lá cờ gần thành cổ lịch sử Aleppo và thiết lập các trạm kiểm soát trong và xung quanh thành phố từ hôm 30/11.
Cuộc tấn công chớp nhoáng của phiến quân vào Aleppo – một trong những thành phố lớn nhất Syria đã gây chấn động một khu vực vốn thường xuyên căng thẳng. Ảnh: RNZ
Bên kia chiến tuyến, Tổng thống al-Assad đã ra lệnh cho các lực lượng của mình phản công, đồng thời liên hệ chặt chẽ với các đồng minh của mình.
Ông al-Assad đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Damascus hôm 1/12. Nga cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đồng minh và tuyên bố các lực lượng của họ ở Syria đã giao tranh với phiến quân.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao lại là bây giờ? Theo chuyên gia Emre Peker của Eurasia Group, việc Israel làm suy yếu phong trào Hezbollah ở Lebanon dường như đã giúp thay đổi bức tranh xung đột.
"HTS đã quan sát những động thái thay đổi trong khu vực và kích động để tận dụng điểm yếu tương đối của ông al-Assad trong nhiều tháng", ông Peker nói.
"Với việc Nga đang vướng bận ở Ukraine trong khi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran bị Israel nhắm mục tiêu, HTS cảm thấy đã đến lúc phải mở cuộc tấn công", vị chuyên gia giải thích.


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.