Tối ngày 27/12 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XII, năm 2025.
Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ xác định, phải quan tâm phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh-quốc phòng gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.
Đồng thời, thực hiện tốt chính sách dân tộc, quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ.
"Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, tôi đề nghị. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với tinh thần 6 rõ.
"Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", bảo đảm hiệu quả và khả thi, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, ông Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo nhấn mạnh những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo ông, các chương trình mục tiêu quốc gia đã được triển khai đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; hàng trăm nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, an toàn.
"Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn đó, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học của học sinh dân tộc thiểu số tăng qua từng năm.
Ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế - khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số Việt Nam", ông Y Thông nhấn mạnh.
Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được vinh danh, em Ma Khánh Linh - dân tộc Tày, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết, đây là sự ghi nhận lớn lao của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể đối với những nỗ lực phấn đấu của bản thân.
"Em cảm thấy vô cùng tự hào vì đây là thành tích mà em luôn nỗ lực hướng tới. Sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành cũng là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa", Linh chia sẻ.

Em Ma Khánh Linh từng đạt giải Nhì học sinh Giỏi cấp Quốc gia môn Lịch sử.
Sinh ra và lớn lên tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - địa bàn còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Linh may mắn khi có mẹ là giáo viên, luôn coi trọng việc học và định hướng cho con tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Dù điều kiện dạy học ở địa phương còn hạn chế, nhưng mẹ luôn động viên Linh "vươn ra biển lớn", tìm kiếm cơ hội học tập chất lượng.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, đến lớp 9 Linh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Môi trường học tập mới tạo điều kiện để em phát triển năng lực, được đầu tư tốt hơn cho giáo dục. Linh coi đó là may mắn và cũng là động lực để tiếp tục phấn đấu.

Anh Y Xim Ndu - dân tộc M'nông bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được vinh danh tại buổi Lễ.
Cùng chung cảm xúc, anh Y Xim Ndu - dân tộc M'nông cho rằng, chương trình vinh danh là dịp để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, chia sẻ câu chuyện của bản thân, từ đó lan tỏa tinh thần khát vọng vươn lên.
"Theo mình, đây là cơ hội quý báu để các bạn trẻ nói chung và cá nhân mình nói riêng kết nối, động viên nhau trong học tập, lao động, lập nghiệp - đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số. Chương trình cũng là cầu nối giúp các bạn tiếp cận thông tin, gặp gỡ đối tác, mở ra những hướng phát triển tốt hơn trong tương lai", anh Y Xim chia sẻ.
Từng có công việc ổn định, nhưng Y Xim quyết định nghỉ việc để trở về quê hương, mở tour du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa M'nông.
Mô hình du lịch cộng đồng do anh xây dựng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của du khách, trở thành hành trình khởi nghiệp truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
Y Xim không chỉ tạo sinh kế mới cho bà con địa phương mà còn khẳng định rằng văn hóa bản địa, nếu được khai thác đúng hướng, hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển bền vững.
"Du khách đến đây không chỉ nghỉ trong nhà dài truyền thống, thưởng thức ẩm thực M'nông, mà còn có dịp chiêm ngưỡng voi và lắng nghe già làng kể về mối quan hệ gắn bó giữa đồng bào M'nông với voi rừng - nét văn hóa độc đáo đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ", anh Y Xim bày tỏ.
Hoàng Nhung