Bị từ chối cấp phép chuyến bay vì "không biết mặt", cán bộ gợi ý "cảm ơn"

Thứ 5, 20/07/2023 | 16:50
0
Bị cáo Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty MasterLife cho rằng mình thực hiện hành vi hối lộ do bị từ chối cấp phép chuyến bay và được gợi ý "cảm ơn" để giải quyết.

Chiều ngày 20/7, tự bào chữa trước phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty MasterLife đã trình bày những ấm ức mà mình phải trải qua trong quá trình xin cấp phép chuyến bay.

Trước đó trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo này đã đưa hối lộ 20 lần, số tiền hơn 8,1 tỷ đồng, trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022. Đồng thời, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 4 - 5 năm tù.

Video: Bị cáo Trần Thị Mai Xa ấm ức nói về việc bị gợi ý "cảm ơn đi"

Hồ sơ điều tra - Bị từ chối cấp phép chuyến bay vì 'không biết mặt', cán bộ gợi ý 'cảm ơn'

Theo bị cáo này, ngay trong những chuyến bay đầu tiên xin cấp phép vào tháng 6/2021, bị cáo này đã có hành vi đưa hối lộ, tuy nhiên vi phạm đó không phải do bị cáo này chủ động mà xuất phát từ việc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an có văn bản không chấp thuận đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc cấp phép cho doanh nghiệp của bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Mai Xa cho biết, trong 2 chuyến bay đầu tiên Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) gửi công văn đồng ý với các Bộ, trong đó có 4 Bộ thì 3 Bộ đã đồng ý, còn 1 Bộ chưa đồng ý.

"Bị cáo rất sốt ruột, tháng 4 đã không được chuyến bay rồi, đã bị mất tiền, đã phải bán nhà để mua chuyến bay khác, nhưng thời điểm cách 2 ngày trước khi bay mà lại diễn ra điều đó thì bị cáo rất lo lắng.

Bị cáo gọi điện cho Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự thì nhận được trả lời: “Có một chút vướng mắc bên Bộ Công an, em sang đó xem như thế nào”. Khi đó bị cáo thực sự run, rất run, bị cáo như “chim sợ cành cong”, nếu không được thì bị cáo không còn nhà để bán nữa", nữ bị cáo ấm ức trình bày trước tòa.

Để giải quyết “vướng mắc”, ngay sau đó, Trần Thị Mai Xa đã liên hệ với Vũ Sỹ Cường (bị cáo, cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh” nhờ giúp đỡ thì bị Cường từ chối với lý do "sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả".

"Một lý do như vậy, thực sự trong lòng bị cáo rất ấm ức. Bị cáo cảm thấy mình đang làm những điều rất tốt, làm theo chủ trương nhân đạo của nhà nước mà tại sao mình lại bị từ chối bởi vì lý do "sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả nên sếp đã từ chối văn bản của bên em…", bị cáo nói.

Sau đó, bị cáo Mai Xa lại được chính Vũ Sỹ Cường gợi ý cho phương án để “giải quyết nhanh” bằng cách “làm theo cơ chế cám ơn đi”.  

Không còn sự lựa chọn nào khác do chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bay, lại nghĩ mình là doanh nghiệp đang phải phụ thuộc vào chính quyền, các cơ quan, ban ngành để xin được một giấy cấp phép nên Mai Xa đã phải chấp nhận đi xoay tiền để làm theo "cơ chế cảm ơn".

"Bị cáo rất ấm ức, bị cáo nghĩ rằng đáng lẽ việc cấp phép chuyến bay đó phải là trách nhiệm của các của các bộ ngành được giao nhiệm vụ. Đáng lẽ ra Cục Lãnh sự phải giải quyết chứ không phải bị cáo đi lên đó để giải quyết vướng mắc... Đó là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm của bị cáo, là hành vi đưa tiền cho các cán bộ. Bị cáo không cảm nhận được điều đó, bị cáo không có ý thức về điều đấy nhưng lần đầu tiên đã bị ép phải đưa rồi thì lần sau cứ thế phải đưa, như một thông lệ", bị cáo Mai Xa nói đồng thời cũng bày tỏ sự “ấm ức” về chuyện bị cán bộ gây khó khăn.

Nữ bị cáo này mong muốn nhận được sự đồng cảm của HĐXX với khối doanh nghiệp, với bản thân bị cáo, đồng thời mong HĐXX cân nhắc cho bị cáo một bản án khoan hồng.

Vào 15h20 chiều 20/7, luật sư của tất cả 54 bị cáo và bản thân các bị cáo đã tiến hành xong phần bào chữa, phiên tòa chuyển qua phần đối đáp lại các quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, để đảm bảo việc tranh luận diễn ra liền mạch, HĐXX quyết định tạm nghỉ. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng 21/7.

Mạnh Quốc - Hữu Thắng

Vụ chuyến bay giải cứu: Doanh nghiệp nói là nạn nhân của văn hoá phong bì

Thứ 4, 19/07/2023 | 19:22
Lê Hồng Sơn - 1 trong 2 bị cáo đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu cho rằng việc tổ chức các chuyến bay không chỉ vì tiền mà còn vì tình người.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội "phục" tài năng của Hoàng Văn Hưng

Thứ 4, 19/07/2023 | 15:49
Cựu Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội cho rằng bị cáo Hoàng Văn Hưng rất giỏi trong việc thuyết phục người khác tin mình và suy nghĩ theo hướng mình mong muốn.

Chuyến bay giải cứu: “Bị cáo đã phải bán nhà" để đưa hối lộ

Thứ 4, 12/07/2023 | 10:32
Theo Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty Masterlife, khi bị cán bộ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh bảo "không biết mặt", bị cáo đã chủ động đem tiền đến để hối lộ.
Cùng tác giả

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Lợi nhuận quý I/2024 của VOSCO đi ngang so với cùng kỳ

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Dù doanh thu quý I của Vận tải Biển Việt Nam tăng gấp 2,12 lần, nhưng do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ tăng thêm 1,7%.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.