Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý

Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 25/05/2021 | 20:45
3
“Nếu là tiền để trong ngân hàng, khi Hoài Linh chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung cũng sẽ phải chuyển cả số tiền lãi phát sinh”, luật sư Vinh nói.

Dư luận đang quan tâm xung quanh câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh và hơn 14 tỷ đồng được người hâm mộ ủng hộ cho hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào miền Trung vào đợt lũ lụt tháng 11/2020, thế nhưng sau 6 tháng, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa thể chuyển số tiền mà mình đã kêu gọi quyên góp đến đồng bào miền Trung.

Qua câu chuyện trên, một lần nữa dư luận băn khoăn, đặt vấn đề về đồng tiền từ thiện cần phải có những quy định chặt chẽ hơn, phải đảm bảo tính minh bạch, đúng ý nghĩa.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Nghiêm Quang Vinh (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Hiện nay, theo quy định, sự ủng hộ, quyên góp từ thiện là qua chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, hội Chữ thập đỏ… Luật pháp chưa có quy định cho phép các cá nhân đứng ra quyên góp làm từ thiện, nhưng cũng chưa có quy định cấm, bởi vì đây là giao kết dân sự. Vấn đề này đang bị “trống” quy định”.

Góc nhìn luật gia - Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý

Nghệ sĩ Hoài Linh.

Vị luật sư phân tích: “Sau khi câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi người dân quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đã nhận được sự đồng tình của dư luận và rất nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi các quy định của pháp luật trong vấn đề này để phù hợp với thực tế. Bởi vì, đây là các cá nhân được người khác ủy quyền dân sự để giúp đỡ mọi người trong lúc gặp khó khăn, bão lụt.

Ngoài Thủy Tiên cũng có nhiều nghệ sĩ khác, cá nhân khác đứng ra kêu gọi quyên góp tiền để ủy hộ người dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bên cạnh những người có uy tín thì cũng có một số người lợi dụng lòng tốt của người dân, đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ các trường hợp thương tâm ở bệnh viện, xong rồi chiếm đoạt số tiền đó. Những trường hợp như thế đã bị cơ quan công an phát hiện và xử lý.

Như vậy, câu chuyện cá nhân kêu gọi làm từ thiện có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện mà làm đúng, làm tốt và đầy đủ thì nên khuyến khích. Trường hợp thứ hai là lợi dụng việc quyên góp từ thiện để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Muốn xử lý được những trường hợp này thì phải có người tố cáo”.

Góc nhìn luật gia - Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý (Hình 2).

Luật sư Nghiêm Quang Vinh.

Quay trở lại câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh, luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng: “Hoài Linh nên sớm có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc chuyển tiền ủng hộ tới đồng bào miền Trung. Việc chậm trễ là không nên và đặc biệt là phải công khai, minh bạch. Theo đạo lý, đáng lẽ ra Hoài Linh nên công khai việc này sớm hơn, tránh việc dẫn đến lùm xùm, ảnh hưởng đến uy tín của mình.   

Một vấn đề nữa cũng cần làm rõ, đó là người dân chuyển cho Hoài Linh bằng tiền mặt hay là qua tài khoản ngân hàng. Nếu là tiền để trong tài khoản ngân hàng thì sẽ có một khoản lãi nhất định. Trong trường hợp này, khi Hoài Linh chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung cũng sẽ phải chuyển cả số tiền lãi phát sinh, còn nếu không chuyển số tiền lãi đó, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ bị coi là hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Góc nhìn luật gia - Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý (Hình 3).

Hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên gây xúc động cho cộng đồng mạng khi đi vào vùng lũ làm từ thiện.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh nhấn mạnh: “Hiện nay chưa có quy định của pháp luật hướng dẫn cụ thể những hoạt động từ thiện kiểu như thế này. Do đó, cần sớm có quy định cụ thể, có cho phép cá nhân đứng ra quyên góp làm từ thiện hay không? Nếu cho phép thì cần phải quy định rõ ràng, kể cả quy định việc giám sát làm từ thiện, để đảm bảo khách quan, minh bạch”.

Fanpage chương trình "Thách thức danh hài" bị "tấn công" vì Hoài Linh

Thứ 3, 25/05/2021 | 18:25
Hiện tại, câu chuyện của Hoài Linh về số tiền hơn 14 tỷ đồng từ thiện dành cho đồng bào miền Trung đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Sao kê ngân hàng nghi của Hoài Linh bị phát tán, ai phải chịu trách nhiệm?

Thứ 3, 25/05/2021 | 18:06
Trước vụ việc bức ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh được lan truyền, phía ngân hàng cho biết đang điều tra làm rõ.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.