Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 6, 13/03/2026 07:25 GMT+7

Không chỉ trên đảo mà cả những con tàu đang chuẩn bị vươn khơi tại Phan Thiết cũng rộn ràng câu chuyện về ngày bầu cử. Nhiều chủ tàu, ngư dân cho biết sẽ sắp xếp chuyến biển hợp lý để kịp trở về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang diễn ra khẩn trương tại Đặc khu Phú Quý và khu vực phía Đông (tỉnh Lâm Đồng). Không chỉ lan tỏa trong từng khu dân cư trên đảo, thông tin về ngày bầu cử còn theo chân các chuyến tàu cá ra khơi, đến với ngư dân đang bám biển dài ngày.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 1.

Người dân Đặc khu Phú Quý xem danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên.

Ngư dân Đặc khu Phú Quý chủ động sắp xếp chuyến biển trước ngày bầu cử

Tại cảng Phú Quý, tàu cá công suất 500 CV của ông Nguyễn Văn Đắc (thôn Triều Dương) đang neo đậu, chuẩn bị rời bến để ra vùng biển Trường Sa thu mua hải sản. Tranh thủ kiểm tra lại ngư lưới cụ và tiếp thêm nhiên liệu cho chuyến biển sắp tới, ông Đắc cho biết trước khi xuất bến, ông cùng các thuyền viên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân.

Theo ông Đắc, dù công việc trên biển thường kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nhưng sau khi được phổ biến thông tin về thời gian tổ chức bầu cử, ông đã chủ động tính toán lịch trình chuyến biển để tàu có thể quay về đảo trước ngày bỏ phiếu.

"Đi biển là kế sinh nhai của anh em ngư dân, nhưng bầu cử là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy chúng tôi sẽ sắp xếp để trở về kịp ngày bầu cử", ông Đắc chia sẻ.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 2.

Bảng niêm yết danh sách cư tri ở Đặc khu Phú Quý.

Không chỉ riêng ông Đắc, nhiều chủ tàu cá khác tại Đặc khu Phú Quý cũng cho biết đã nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử thông qua các hình thức tuyên truyền của địa phương. Các chủ tàu đều chủ động tính toán lịch trình khai thác, đảm bảo tàu trở về đảo trước ngày 14/3 để ngư dân kịp tham gia bỏ phiếu vào ngày 15/3.

"Đặc khu đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đối với các tàu cá đang đánh bắt trên biển, Ủy ban bầu cử phối hợp các đơn vị phát tờ rơi, thông tin vô tuyến để các thuyền trưởng và thuyền viên nắm bắt thông tin về ngày bầu cử là ngày 15/3, để các ngư dân trong độ tuổi được tham gia bầu cử trở về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình", ông Nguyễn Văn Trị - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Đặc khu Phú Quý nói.

Ủy ban Bầu cử Đặc khu Phú Quý được thành lập với 16 thành viên, đồng thời thành lập Tổ giúp việc gồm 7 thành viên để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ liên quan. Địa phương cũng thành lập 6 Ban bầu cử với 54 thành viên và 21 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 4.

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang diễn ra khẩn trương tại Đặc khu Phú Quý.

Theo thống kê, tổng số cử tri trên địa bàn Đặc khu Phú Quý là 23.345 cử tri, trong đó cử tri bầu đại biểu Quốc hội 23.345 người, cử tri bầu đại biểu HĐND tỉnh 23.345 người, cử tri bầu đại biểu HĐND Đặc khu 22.938 người.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trị – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Đặc khu Phú Quý cho biết, địa phương đang tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 5.

Tàu cá neo đậu tại Đặc khu Phú Quý.

"Dù là địa bàn hải đảo, điều kiện đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhưng Đặc khu Phú Quý đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi xác định phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng tiến độ, tạo điều kiện để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình", ông Nguyễn Văn Trị nhấn mạnh.

Theo ông Trị, trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử Đặc khu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 6.

Cột cờ chủ quyền ở đảo Phú Quý.

Ngư dân sắp xếp chuyến biển để kịp thực hiện quyền công dân

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin tại khu vực cảng cá Phan Thiết, nhiều tàu cá đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới. Các ngư dân tranh thủ bốc dỡ nhu yếu phẩm, đá lạnh, kiểm tra lại máy móc trước khi rời bến.

Giữa không khí nhộn nhịp ấy, câu chuyện về ngày bầu cử cũng được nhiều ngư dân nhắc đến. Là chủ tàu thường xuyên vươn khơi bám biển dài ngày, ông Nguyễn Trọng Hải (ngụ phường Tiến Thành) cho biết sau khi được lực lượng biên phòng tuyên truyền, ông đã phổ biến lại thông tin về cuộc bầu cử cho toàn bộ thuyền viên trên tàu.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 7.

Tàu thuyền neo đậu ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo - phường Phan Thiết.

Theo ông Hải, các chuyến biển sắp tới sẽ được tính toán thời gian hợp lý để tàu trở về đất liền trước ngày bầu cử, tạo điều kiện cho toàn bộ thuyền viên tham gia bỏ phiếu.

"Anh em đi biển nhiều khi cả tuần, cả tháng mới vào bờ. Nhưng khi được tuyên truyền về bầu cử, ai cũng ý thức sắp xếp chuyến biển để kịp về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân", ông Hải nói.

Nhằm góp phần chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là Đồn Biên phòng Thanh Hải, cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến ngư dân tại các khu dân cư ven biển.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 8.

Tàu thuyền neo đậu ở Cảng cá Phan Thiết.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa bàn.

"Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức 30 đợt tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, tập trung phổ biến về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 gắn với tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và chấp hành các quy định pháp luật khi khai thác trên biển.

Từ đảo xa Phú Quý đến cảng cá Phan Thiết, ngư dân hướng về ngày bầu cử- Ảnh 9.

Đồn Biên phòng Thanh Hải trang trí, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng phối hợp với kiểm ngư tuần tra, kiểm soát trên biển, quản lý chặt các phương tiện khai thác hải sản; đồng thời tuyên truyền cho hơn 850 phương tiện với khoảng 7.500 lao động khi xuất, nhập bến nắm rõ thời gian và tham gia bầu cử đúng quy định. Đơn vị cũng phối hợp với địa phương tổ chức 5 buổi tổng dọn vệ sinh, trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm bầu cử, huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Song song đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch hiệp đồng với lực lượng công an, quân sự tăng cường nắm tình hình địa bàn, triển khai phương án bảo vệ cao điểm trước, trong và sau ngày bầu cử, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu", Trung tá Võ Duy Thạnh nhấn mạnh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.