Từ những dấu tích dưới lòng đất
Ngày 31/8, lãnh đạo xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng 30/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang, địa phương đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1.
Các hài cốt được tìm thấy trong tháng 8 sau quá trình khảo sát, xác minh thông tin nhân chứng và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su.
Theo thông tin nhân chứng cung cấp, khu vực Gò Tràm từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang sau đó tổ chức xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.
Ngày 20/8, tại khu vực hai hầm trú ẩn ở Gò Tràm, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 24/8 phát hiện thêm 3 hài cốt tại vị trí cách các hầm khoảng 300m. Đến ngày 27/8, một hài cốt khác tiếp tục được tìm thấy.

Những vật dụng được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ.
Sau nhiều ngày đào tìm, tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập. Sau lễ truy điệu ngày 30/8, các hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1.
Đây là một trong những kết quả trong quá trình Quảng Ngãi đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính những người còn thiếu thông tin.
Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, trong đó 21 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước và 16 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia.
Dốc lực tìm danh tính liệt sĩ
Cùng với tìm kiếm dưới lòng đất, việc xác định danh tính liệt sĩ qua giám định ADN đang được Quảng Ngãi triển khai trên diện rộng.
Tính đến nay, lượng chức năng đã khai quật hơn 9.500 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm, trên tổng số 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang. Gần 6.600 mẫu sinh phẩm được thu thập, trong đó 3.348 mẫu đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN.

Lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thành lập 4 đội công tác với 40 cán bộ, chiến sĩ phụ trách tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin, vận chuyển và bàn giao mẫu.
Trung tá Nguyễn Hữu Phước, Đội trưởng Đội công tác 11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, cho biết việc lấy mẫu sinh phẩm phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, tránh để xảy ra nhiễm chéo, ảnh hưởng đến kết quả giám định ADN.
"Yếu tố quan trọng nhất đối với người lấy mẫu là phải với tinh thần trách nhiệm cao", Trung tá Phước nói.

Không ngại khó khăn, các lực lượng tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn sớm tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Trung tá Trần Đức Độ, Phân đội trưởng Phân đội 3, Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã tiếp tục tham gia lấy mẫu ADN.
"Chúng tôi mang hết tinh thần trách nhiệm và quyết tâm để góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ", trung tá Độ chia sẻ.

Công tác khai quật được thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chỉ đạo, địa phương cần tiếp tục rà soát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào do nhân dân cung cấp. Những khu vực có đủ căn cứ phải chủ động tổ chức tìm kiếm; nơi cần thiết bị chuyên dụng phải kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia hỗ trợ khảo sát trước khi khai quật.
Đội K53 lên đường sang nước bạn
Sáng 28/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K53 thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia, mùa khô năm 2026 – 2027.
Mùa khô năm 2026-2027, Đội K53 của Bộ CHQS tỉnh gồm 67 đồng chí, được chia thành 3 bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại 3 tỉnh Nam Lào (Champasac, Attapư, Sê Kông), tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn Lào và Campuchia để khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sĩ trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.
