Án tử cho đối tượng sát hại đồng hương, phân xác phi tang xuống sông Hàn

Án tử cho đối tượng sát hại đồng hương, phân xác phi tang xuống sông Hàn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 30/06/2021 | 19:49
0
Tội ác của Xiao Guiping từng gây rúng động TP.Đà Nẵng thời gian dài. Trong phiên toà, nhiều tình tiết bất ngờ được tiết lộ.

Giết đồng hương vì tiền thua bạc

Ngày 30/6, TAND TP.Đà Nẵng đưa bị cáo Xiao Guiping (SN 1993), quốc tịch Trung Quốc ra xét xử về tội Giết người.

Tại phiên toà, bị cáo khai, ngày 25/12/2019 bị cáo và bạn gái là chị Qin Li (SN 1996), cùng quốc tịch Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng, lưu trú trên đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Thông qua bạn gái, Xiao Guiping quen biết với người đồng hương D. (SN 1990), là nhân viên sòng bài Crown.

Ngày 14/1/2020, chị D. biết Xiao Guiping hay chơi đánh bài ở Crown và thắng nhiều tiền nên muốn góp tiền chơi đánh bài cùng. Tuy nhiên, bị cáo chưa đồng ý.

Sau đó, chị D. tiếp tục đề nghị góp tiền chung để đánh bạc thì được bị cáo đồng ý. Hai người thoả thuận thắng thua chia đều.

Đến 26/1/2020, chị D. đưa cho bị cáo 45.000 USD để đi đánh bài. Bị cáo đánh thắng được 34.000 USD và trả cho chị D. số tiền vốn. Riêng số tiền thắng được, 2 người quyết định bị cáo giữ lại tiếp tục chơi bài.

Ngày 4/2/2020, bị cáo lại đến Crown đánh bài và hỏi chị D. muốn chơi chung tiếp không thì được đồng ý. Bị cáo sử dụng 34.000 USD thắng trước đó để chơi. Lần này, bị cáo thua sạch số tiền này.

Xiao Guiping còn 16.000 USD và hỏi chị D. có muốn chơi chung tiếp không, chị này đồng ý nhưng Xiao Guiping tiếp tục thua hết.

Ngày 5/2/2020, chị D. đưa thêm cho Xiao Guiping 11.000 USD, Xiao Guiping lại thua hết và báo cho bị hại.

Chiều 6/2/2020, chị D. nhắn tin qua We Chat cho Xiao Guiping, nói sẽ đến gặp để lấy tiền. Khoảng 17h cùng ngày, chị D. đến gặp Xiao Guiping, đòi lại 28.000 USD đã đưa để đánh bài trước đó.

Khi gặp, chị D. đe doạ, nếu Xiao Guiping không trả tiền thì sẽ báo với anh rể của mình là bị cáo ép buộc mình lấy tiền của công ty đưa cho bị cáo đánh bài để anh rể tìm đánh.

Do bực tức và lo sợ, Xiao Guiping lấy đoạn dây dắt mèo có sẵn trong nhà siết cổ chị D. đến chết, phân xác bỏ vào va ly mang đến cầu Tiên Sơn vứt xuống sông Hàn.

Đến trưa 7/2/2020, Xiao Guiping bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Bản án thích đáng

Khi được hỏi về hành động phi nhân tính, phân xác của bị hại, Xiao Guiping run rẩy khai: “Khi biết nạn nhân đã chết, tôi không biết phải làm cách nào để giấu hành vi sai trái của mình. Lúc này, tôi sợ bạn gái sẽ phát hiện nên lấy chiếc va ly màu đỏ có sẵn trong phòng bỏ thi thể nạn nhân vào.

Tuy nhiên, chiếc va ly quá nhỏ nên không thể bỏ thi thể nạn nhân vào hết. Tôi lại nghĩ đến việc cắt các bộ phận cơ thể của đồng hương ra để dễ bỏ vào va ly. Nói là làm, tôi kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh rồi phân xác”.

Cũng trong phiên toà, bị cáo thừa nhận, sau khi phân xác nạn nhân, đã bỏ phần đầu, hai cẳng chân vào bao ni lông và bọc kín nhiều lớp. Riêng phần thân, bị cáo bỏ vào va ly.

Hồ sơ điều tra - Án tử cho đối tượng sát hại đồng hương, phân xác phi tang xuống sông Hàn

Xiao Guiping phải trả giá cho hành vi đã gây ra.

“Xong, tôi lấy nước rửa vết máu trên nền nhà vệ sinh và trên con dao rồi bỏ con dao lại trên bếp”, bị cáo nói.

Sau đó, bị cáo đến siêu thị Lotte Mark mua băng keo, một túi dây rút mang về quấn chặt bao ny lông và chiếc va ly.

Đến 20h cùng ngày, bị cáo lần lượt chở các phần thi thể cùng 2 chiếc điện thoại của nạn nhân lên cầu Tiên Sơn, vứt xuống sông Hàn phi tang.

Hoàn thành tội ác, bị cáo về phòng, ngủ với bạn gái cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, Xiao Guiping còn thừa nhận, sang Việt Nam cùng bạn gái với ý định đánh bài tại sòng bạc Crown. Đồng thời, bị cáo quen bị hại và biết bị hại đang làm tại sòng bạc, sắp ly hôn chồng.

Trước khi xảy ra vụ án, quan hệ của bị cáo và bị hại khá tốt, không mâu thuẫn gì. Chỉ đến khi bị hại đòi lại số tiền đã đưa mình chơi bài và thua thì bị cáo lo sợ lời đe doạ của bị hại nên mới bộc phát gây án.

“Lúc ở Việt Nam, tôi có nuôi 1 con mèo. Sợi dây dùng siết cổ nạn nhân là sợi dây dắt con mèo này chứ tôi không hề chuẩn bị từ trước”, bị cáo thừa nhận.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo rấm rứt: “Tôi biết, hành vi giết người của mình là sai. Tôi xin lỗi phía gia đình bị hại. Tôi cũng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, được trở về Trung Quốc, làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận được. Trong quá trình bị bắt cũng như tại phiên toà, bị cáo hành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, toà quyết định tuyên bị cáo mức án tử hình về tội Giết người.

Tiết lộ lời khai gây sốc của kẻ giết người, đốt xác phi tang ở Tây Ninh

Thứ 6, 25/06/2021 | 21:00
​Cơ quan công an đang làm rõ vụ án gây phẫn nộ. Theo đó, do mâu thuẫn, Nghĩa đã cầm cây đánh ông T. tử vong, sau đó lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi chất lên người ông T. rồi đốt xác phi tang.

Giết người tình sau khi “ân ái” rồi chở xác sang tỉnh khác phi tang

Chủ nhật, 06/06/2021 | 11:30
Sau khi “ân ái”, Đông xảy ra mâu thuẫn với chị T. vì nghi ngờ nạn nhân có người khác. Trong lúc tức giận vì lửa ghen, Đông đã siết cổ chị T. rồi đem xác đi phi tang.

Vụ án chấn động Trung Quốc: "Tiểu tam" dựng kịch lừa người yêu cũ sát hại "chính thất", phân xác phi tang tàn nhẫn (kỳ 18)

Thứ 2, 25/05/2020 | 12:00
Đến ngay cả lúc bị xử tử, Lưu Đông Mai vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khiến cho nhiều người ở phiên tòa phải lạnh gáy.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.