Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, vào ngày 23/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Vòng Sin Quý (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) y án tử hình về tội “ Giết người ”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là tử hình.
Trước đó vào ngày 8/1 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên Quý mức án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và bị cáo Vũ Thị Gấm 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, do đã có con riêng 1 tuổi với Quý nên Gấm được tòa cho tại ngoại để nuôi con.
Hai đối tượng Quý và Gấm tại tòa. (Ảnh Zing)
Tin tức trên Zing.vn cho hay, từ tháng 4/2013, Quý quen biết với Vũ Thị Gấm (16 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) qua mạng xã hội. Cả hai đều lêu lổng, không có nghề nghiệp, Gấm đã nhiều lần cùng Quý bỏ nhà đi chơi. Những lần gặp nhau, hai người thuê nhà nghỉ để cùng nhau quan hệ tình dục .
Ngày 16/6/2013, hai người có ghé quán ăn của chị Trương Thị Thu H. ở thị xã Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ăn tối.
Chị H. có hỏi thăm, trò chuyện với Quý và Gấm. Khi biết cả hai đang lang thang, không có nghề nghiệp, chủ quán ngỏ ý nhận họ vào làm phục vụ và ăn ở ngay tại quán.
Trong thời gian làm phục vụ, thấy Quý bị bệnh nên chị H. khuyên đi khám. Khoảng 14h ngày 20/6/2013, Quý xin chủ quán nghỉ để lên TP.Biên Hòa khám bệnh. Đi được một đoạn, nhớ ra đã quên mang theo Bảo hiểm y tế nên Quý quay lại. Gặp chị H. trong quán, nam thanh niên liền hỏi tiền lương.
Tuy nhiên, chủ quán nói không có lương do đã bao ăn ở. Giữa hai bên xảy ra cãi vã, Quý đã nhặt con dao trên bàn rồi đâm liên tục nhiều nhát vào ngực và bụng của chị H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi giết người, Quý cướp của chị H.