[Tư liệu] Vụ chiến đấu cơ Mỹ biến thành cầu lửa khi vừa cất cánh: Chuyện gì xảy ra?

Thứ 4, 22/03/2023 | 18:22
0
Một video mới được đăng tải quay cảnh chiến đấu cơ McDonnell Douglas F-4 Phantom II của hải quân Mỹ rơi ngay khi vừa cất cánh. Sự việc xảy ra cách đây 55 năm.

Theo báo Ấn Độ EurAsian Times, F-4 Phantom II là mẫu máy bay chiến đấu siêu thanh được sản xuất với số lượng lớn nhất trong lịch sử. Đây là mẫu máy bay đa năng hai chỗ ngồi, hai động cơ, hoạt động tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết.

Những chiếc F-4 Phantom II được biên chế cho hải quân Mỹ năm 1961. Do những chiếc F-4 Phantom II chứng minh được năng lực thích nghi rất tốt, Thủy quân Lục chiến (USMC) và Không quân Mỹ (USAF) cũng tiếp nhận loại máy bay này.

Giữa năm 1960, F-4 Phantom II đã trở thành mẫu máy bay chủ lực của quân đội Mỹ. Video được nhà sử học hàng không Anh Ron Eisele chia sẻ hôm 21/3, quay cảnh một chiếc F-4 rơi ngay sau khi cất cánh ở thành phố St. Louis, bang Missouri (Mỹ).

Chiến đấu cơ F-4J Phantom II của hải quân Mỹ.

Trong video, chiếc F-4 cất cánh khỏi đường băng và tăng độ cao, chuyển sang trạng thái gần như thẳng đứng. Máy bay đột ngột mất tốc độ và rơi thẳng xuống, va chạm với đường băng tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Khói đen bốc lên từ ngọn lửa cháy dữ dội.

Hai phi công CD “Pete” Pilcher và Harvey A. Begay kịp thời kích hoạt ghế phóng, thoát ra ngoài an toàn. Sự việc xảy ra vào ngày 20/3/1968, cách đây 55 năm, liên quan đến một chiếc F-4J vừa mới được xuất xưởng.

Theo kết quả điều tra sau đó, chiếc F-4J vừa mới ra khỏi dây chuyền lắp ráp này đã gặp sự cố kỹ thuật. Phi công Pete Pilcher có nhiệm vụ bay thử, kiểm tra chất lượng máy bay.

Khi bắt đầu cất cánh, Pilcher kéo cần điều khiển hết mức ra phía sau để lấy độ cao. Nhưng cần điều khiển sau đó bị kẹt, khiến phi công không thể hạ mũi máy bay xuống. Sau vài giây không ngừng lấy độ cao, máy bay dần mất đà và rơi không kiểm soát.

Hai phi công kích hoạt ghế phóng ở độ cao thấp nhưng may mắn không bị đe dọa tính mạng. Theo kết quả điều tra, nhóm bảo trì và lắp ráp máy bay đã bỏ quên thiết bị trong khoang lái, dẫn tới việc làm kẹt cần điều khiển. Sự cố này đã không được phát hiện cho đến khi máy bay cất cánh.

F-4 Phantom II là mẫu máy bay cỡ lớn, đạt tốc độ tối đa 2.700 km/giờ, có thể mang theo 8,4 tấn bom đạn ở 9 giá treo vũ khí, bao gồm tên lửa đối không, tên lửa đối đất và các loại bom. Các phiên bản F-4 sau này còn được trạng bị pháo M61 Vulcan để sử dụng trong trường hợp cận chiến. Phiên bản F-4J có thêm cải tiến và khí động học và radar, cũng như động cơ mới tạo ra lực đẩy mạnh mẽ hơn.

Đăng Nguyễn - EurAsian Times

Choáng: Gần 200 ngân hàng Mỹ chực chờ phá sản

Thứ 4, 22/03/2023 | 17:53
Sau sự sụp đổ Silicon Valley Bank, một nghiên cứu của Social Science Research Network cho biết thêm 186 ngân hàng nữa có thể phá sản nếu một nửa số người gửi tiền không có bảo hiểm quyết định rút tiền.
Cùng chuyên mục

Đón người đi cấp cứu, xe cứu thương bị khóa bánh ở Hà Nội: BQL khu đô thị nói gì?

Thứ 2, 29/04/2024 | 22:50
Một xe cứu thương đến chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị bảo vệ khóa bánh xe, đại diện Ban quản lý khu đô thị lên tiếng.

Diễn biến mới vụ 3 quả dứa giá 500.000 đồng ở Hoàn Kiếm

Thứ 2, 29/04/2024 | 21:50
Bà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.

Khởi tố Đặng Quốc Việt, giám đốc 2 công ty

Thứ 2, 29/04/2024 | 21:34
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Bất ngờ với "đơn vị" chiến đấu không cần trả lương của Ukraine

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:55
Đơn vị đặc biệt không thuộc biên chế của quân đội Ukraine và sống bằng “quỹ hưu trí”.

CLB Bóng đá CAHN thi đấu giao hữu với các huyền thoại bóng đá Brazil

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:54
Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), ngày 29/4/2024, Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam phối hợp với Ngân hàng LPBank và Công ty TNHH Liên kết America & Asia tổ chức chương trình giao lưu thể thao với đội bóng đá Brazil, gồm các huyền thoại bóng đá Brazil như HLV Dunga; cầu thủ Lucio, Kleberson, Paulo Sergio, Edmilson, Giovanni, Zé Carlos và các cầu thủ trẻ Brazil.