Vỡ òa hạnh phúc
Ngày 15/8, tin từ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh viện đã điều trị thành công ca vô sinh hiếm gặp ở người trẻ. Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mắc vô sinh do u tuyến yên tăng tiết prolactin.
Đây là một nguyên nhân gây vô sinh hiếm gặp nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm
Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân gây vô sinh của anh T. đã được khống chế chỉ sau 2 tháng điều trị, giúp anh hồi phục hoàn toàn chức năng sinh sản.
Anh T. và vợ kết hôn 3 năm nhưng mãi không có con, trải qua nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng. Mỗi khi thấy vợ buồn, anh càng thêm day dứt, lo sợ giấc mơ gia đình trọn vẹn sẽ mãi xa tầm tay.
Đến Đơn vị Nam khoa (Khoa Ngoại thận - Tiết niệu), anh mang theo nỗi khắc khoải lớn nhất đời mình là tìm cách đem tiếng cười trẻ thơ về ngôi nhà nhỏ.
Qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện nồng độ prolactin trong máu anh T. tăng cao bất thường, kèm hình ảnh MRI cho thấy một khối u tuyến yên nhỏ. Kết luận: Anh bị vô sinh do u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Anh T. được bác sĩ tư vấn sau khi thăm khám và điều trị vô sinh. (Ảnh: BVCC).
Các bác sĩ quyết định không phẫu thuật mà chọn điều trị nội khoa bằng thuốc để ức chế prolactin, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển bệnh.
Sau 2 tháng, nồng độ prolactin của anh T. trở về mức bình thường, chức năng sinh lý cải thiện rõ rệt, chất lượng tinh trùng phục hồi. Mới đây, vợ chồng anh đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận tin vợ mang thai tự nhiên sau hành trình dài đầy nước mắt và kiên nhẫn.
Kể về khoảnh khắc đặc biệt ấy, anh T. xúc động: "Khi biết tin vợ mang thai, tôi thực sự vui mừng. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều áp lực và lo lắng, thậm chí có lúc nghĩ sẽ không bao giờ có con. Giờ đây, chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác sĩ".
Tầm quan trọng của khám sức khỏe sinh sản định kỳ ở nam giới
ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, người trực tiếp điều trị cho anh T., cho biết đây, là một ca bệnh đặc biệt vì nguyên nhân vô sinh xuất phát từ tuyến yên – vị trí thường ít được nghĩ đến ở nam giới.
BSCKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu cho biết, vô sinh được xác định khi một cặp vợ chồng không thể thụ thai sau 1 năm quan hệ tình dục đều đặn (2–3 lần/tuần) mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Đây là vấn đề sức khỏe sinh sản đáng báo động, ảnh hưởng đến khoảng 15% cặp đôi trên toàn cầu.
Nguyên nhân có thể xuất phát từ cả hai phía, trong đó yếu tố nam giới chiếm khoảng 50%, với các nguyên nhân phổ biến như tinh trùng kém chất lượng, tắc nghẽn ống dẫn tinh hoặc rối loạn nội tiết.
Vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh cần sự phối hợp của cả hai vợ chồng, đặc biệt không thể bỏ qua khâu thăm khám sức khỏe sinh sản ở nam giới.
Để phòng tránh và điều trị vô sinh nam, BSCKII Nguyễn Xuân Toàn khuyến nghị, nam giới cần khám sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản định kỳ, nhất là khi gặp khó khăn trong việc có con.
Đồng thời, duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tập luyện thường xuyên, tránh hút thuốc lá và hạn chế rượu bia.
Ngoài ra, không tự ý sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Các bạn nam cần chủ động thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu có thể, hãy ưu tiên nỗ lực mang thai tự nhiên trước khi tiến tới các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF/ICSI hoặc phẫu thuật tìm tinh trùng. Thực tế, nhiều trường hợp hiếm muộn có thể điều trị hiệu quả chỉ bằng thuốc nếu được phát hiện sớm.
Nguyễn Lành