Từ tháng 11, tỉnh thành nào cho học sinh đến trường?

Từ tháng 11, tỉnh thành nào cho học sinh đến trường?

Thứ 2, 01/11/2021 | 15:46
0
Từ ngày 8/11, Hà Nội bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường học. Nhiều tỉnh, thành phố khác cũng dự kiến dạy trực tiếp từ đầu tháng 11.

Mới đây, UBND Hà Nội đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội tại Tờ trình ngày 30/10 về việc cho học sinh đi học trở lại.

Học sinh học trực tiếp ban đầu sẽ ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình GDPT mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp.

Cụ thể, những khối lớp sau ở Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ 8/11: Khối 5, khối 6,9; khối 10,12 tại các trường ở xã/ phường/ thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng.

Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Bậc mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà.

Nguyên tắc thực hiện, học sinh đi học theo từng địa bàn xã/ phường/ thị trấn tại những nơi được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 tại 18 huyện và thị xã. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn khác nhau thì trường phải xác định nắm rõ thông tin nơi cư trú của các học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học của địa phương nơi cư trú.

Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí hướng dẫn liên ngành trước đó.

Hà Nội cũng yêu cầu các trường học có phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh/ buổi dạy. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng chống Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp.

Thành phố yêu cầu các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, dạy một buổi trong ngày đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Hà Nội khuyến khích những trường đông học sinh kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo giãn cách.

Giáo dục - Từ tháng 11, tỉnh thành nào cho học sinh đến trường?

Hà Nội cho học sinh trở lại trường từ ngày 8/11. Ảnh minh họa.

Tại Đồng Nai, theo đề xuất tham mưu của Sở GD&ĐT Đồng Nai, thời gian dự kiến cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường học bắt đầu thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 1/12.

Mỗi huyện, thành phố chọn trước từ 1-4 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Sau ngày 1/12, các địa phương rà soát, đánh giá quá trình tổ chức cho học sinh đi học tại các cơ sở giáo dục và tình hình thực tiễn dịch bệnh tại địa phương để có quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường học. Việc cho sinh viên, học sinh đi học trực tiếp căn cứ vào cấp độ dịch của từng địa phương với 4 mức độ khác nhau.

Tại Long An, UBND tỉnh đã quyết định cho học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại từ ngày 1/11/2021. Theo đó ngày 1/11/2021, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức dạy học trực tiếp trở lại cho học viên, sinh viên từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tại Hải Dương, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để quyết định hình thức dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 1/11. Đồng thời, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh đến trường; chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là để lây lan dịch bệnh trong nhà trường.

Từ ngày 1/11, tại Khánh Hòa, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ đến trường để học trực tiếp, trong đó học sinh cấp 2 và cấp 3 đã được đi học từ trước đó. Tất cả các trường tiểu học và mầm non cũng đã tổ chức xét nghiệm tầm soát cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đà Nẵng hiện đang tổ chức học trực tiếp đối với khối 12 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và các khối 1,2, 9 của xã Hòa Bắc (Hòa Vang). Trước đó, Sở GD&ĐT đề xuất tổ chức học trực tiếp từ ngày 1/11 đối với học sinh các khối 1, 6, 9 và từ ngày 8/11 đối với học sinh toàn TP. Tuy nhiên, mới đây, UBND Tp.Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15/11 học sinh sẽ quay lại trường.

Giáo dục - Từ tháng 11, tỉnh thành nào cho học sinh đến trường? (Hình 2).

Lịch đi học cụ thể của một số địa phương. Nguồn: Vietnamnet.

Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Vietnamnet, Lao Động)

Hà Nội cho học sinh trở lại trường từ ngày 8/11

Thứ 2, 01/11/2021 | 14:45
UBND Tp.Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho phép học sinh đi học lại từ ngày 8/11.

Tỉnh Bạc Liêu chuyển sang vùng đỏ do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao

Thứ 2, 01/11/2021 | 15:16
Toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 – nguy cơ rất cao (vùng đỏ) từ 12h ngày 2/11 do trong những ngày qua số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng cao.

Hà Nội hướng dẫn chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học

Thứ 7, 30/10/2021 | 08:19
Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời.

Tp.HCM dự kiến cho học sinh cuối cấp trở lại trường vào tháng 12

Thứ 6, 29/10/2021 | 16:55
Sở GD&ĐT Tp.HCM sẽ đề xuất với UBND Tp.HCM cho học sinh lớp 9 và 12, đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin Covid-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.