Tùng Dương, Thanh Lam Khóc nức nở khi tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương về với mây trời
Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 24/09/2020 | 15:39
0
Lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương diễn ra vào trưa 24/9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ông hưởng thọ 76 tuổi. Người thân, bạn bè, người hâm mộ đã đến với ông lần cuối để tiễn nhạc sĩ về cõi vĩnh hằng.
Lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương bắt đầu lúc 11h30 phút nhưng trước đó một tiếng, nhiều bạn bè, người thân của ông có mặt tại Nhà tang lễ bộ Quốc phòng. Đặc biệt khách đến viếng được gia đình gửi tặng CD Nhớ Anh của nhạc sĩ.
Hồi tháng 3 năm nay, nhạc sĩ Phó Đức Phương bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong giai đoạn chữa trị, nhạc sĩ luôn lạc quan, vui vẻ. Tháng 7/2020, gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương và một số nghệ sĩ đã đứng lên tổ chức đêm nhạc mang tên Khúc hát phiêu ly như là món quà tinh thần tặng ông, tiếp thêm sức mạnh để nhạc sĩ có thể vượt qua bạo bệnh. Đêm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã gắn bó với âm nhạc của ông như NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, nhóm M4U,… Gia đình hy vọng rằng sức khỏe của nam nhạc sĩ sẽ có chuyển biến tích cực thì ông lại đột ngột ra đi khi chưa kịp để lại lời trăn trối.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly... Ông từng là Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và giữ chức Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời trưa 19/9 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. Với hơn 50 năm cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, sự ra đi của ông khiến gia đình, bạn bè xót xa.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 trong sự thương tiếc của nhiều người. Dù biết ông bị ung thư tuỵ trước khi qua đời nhưng nhiều người không khỏi xót xa. Ông được gọi là nhạc sĩ của những ca khúc trữ tình về quê hương, đất nước. Tên tuổi của ông đã làm nên “Bộ tứ Sông hồng” – Với những nhạc sĩ có công lớn góp phần vào sự phát triển của Âm nhạc Việt Nam.
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.