Tung kịch bản đối đầu, Nga khiến NATO vội vàng

Tung kịch bản đối đầu, Nga khiến NATO vội vàng "xuống nước"?

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 08/06/2021 | 07:18
0
NATO kêu gọi mở các cuộc đàm phán với Nga khi Moscow công bố triển khai các lực lượng vũ trang để đối phó với hoạt động của khối quân sự NATO ở biên giới nước này.

Theo RT, NATO đề nghị các tư lệnh quân đội Nga thảo luận về cách giảm leo thang căng thẳng ở biên giới của Moscow. Và việc Tổng thư ký NATO kêu gọi Moscow họp cho thấy đây là một vấn đề cấp bách.

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg chia sẻ với tờ Die Welt của Đức rằng ông cảm thấy rất cần một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nga-NATO. Cơ quan này đã không gặp nhau trong 19 tháng và Moscow cho biết có rất ít điều có thể triển khai trong các cuộc đàm phán trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Ông Jens Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi đã mời Nga dự cuộc họp cách đây hơn một năm, nhưng không có phản hồi tích cực... Tôi muốn mời Nga một lần nữa tham gia cuộc họp của Hội đồng càng sớm càng tốt. Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận vì lợi ích chung của hai bên”.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ tuyên bố rằng Moscow không quan tâm đến việc tham gia các cuộc đàm phán song phương với NATO.

Theo ông Jens Stoltenberg, các chủ đề có thể thảo luận tại đàm phán lần này là trao đổi quan điểm về các cuộc tập trận quân sự nhằm ngăn chặn sự hiểu lầm và leo thang căng thẳng; minh bạch các hoạt động quân sự của mỗi bên để tránh những tai nạn ngoài ý muốn ở trên không và trên biển.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với NATO về các vấn đề giảm leo thang căng thẳng và ngăn chặn sự cố không mong muốn đối với hai bên. Nhưng bà Maria Zakharova khẳng định nếu không có sự tham gia của các chuyên gia quân sự, cuộc đối thoại này sẽ không có ý nghĩa.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố: “Nga không lùi bước đối thoại với NATO và đã chuẩn bị để có một cuộc thảo luận thực sự về các vấn đề giảm leo thang và ngăn chặn sự cố” . “Nhưng nếu không có sự tham gia của các chuyên gia quân sự, các cuộc đàm phán về những chủ đề này thực tế là vô nghĩa,” nhà ngoại giao nói thêm trong một tuyên bố trên Telegram.

Tiêu điểm - Tung kịch bản đối đầu, Nga khiến NATO vội vàng 'xuống nước'?

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. 

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước này sẽ cải tổ và nâng cấp sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới châu Âu để đáp lại những gì họ coi là sự gia tăng hoạt động từ khối NATO. “Hành động của các nước phương Tây đã phá hủy hệ thống an ninh trên thế giới và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp,” ông Sergey Shoigu cho biết.

Hội đồng NATO-Nga được thành lập vào năm 2002 để thúc đẩy hợp tác được cải thiện giữa khối và Điện Kremlin. Chỉ 5 năm trước, cả hai bên đã ký một hiệp ước hậu Chiến tranh Lạnh tuyên bố rằng họ “không coi nhau là kẻ thù. Họ chia sẻ mục tiêu khắc phục những dấu vết của sự đối đầu và cạnh tranh trước đó cũng như tăng cường sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau. "

Hội đồng Nga - NATO thành lập từ năm 2002, có vai trò là một cơ chế tham vấn, hợp tác, cùng đưa ra các quyết sách và hành động chung về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chỉ 5 năm trước, cả hai bên đã ký một hiệp ước với tuyên bố rằng họ “không coi nhau là kẻ thù. Họ chia sẻ mục tiêu khắc phục những dấu vết của sự đối đầu và cạnh tranh trước đó cũng như tăng cường sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau ". Tuy nhiên, vào năm 2004, NATO đã mở rộng thành viên, kết nạp các quốc gia Baltic, cũng như Romania, Slovakia và Slovenia, vốn được Moscow hiểu là sự mở rộng có tính toán nhằm tăng khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi đáng kể.

Kịch bản đối đầu với NATO?

Nga tuyên bố sẽ nâng cấp các cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo biên giới châu Âu và xem đây là biện pháp đối phó với NATO và là phản ứng đối với việc NATO tăng cường lực lượng hải quân và không quân nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trước việc NATO gia tăng triển khai các hoạt động trong khu vực, quân khu phía Tây Nga sẽ thành lập hơn 10 lực lượng chiến đấu mới với khả năng tác chiến có thể bao gồm hầu hết lãnh thổ Nga ở châu Âu.

Trong một tuyên bố, ông Shoigu cho biết: "Hành động của của phương Tây đang làm suy yếu hệ thống an ninh của thế giới và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng". "Chúng tôi đang không ngừng cải thiện khả năng tác chiến của quân đội, đến cuối năm nay, khoảng 20 đơn vị quân đội mới sẽ được thành lập", ông Shoigu cho biết thêm.

Đồng thời ông Shoigu khẳng định, động thái này sẽ “đồng bộ hóa với việc lắp đặt vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại” và sẽ triển khai 2.000 vũ khí và thiết bị mới vào năm 2021. Đây là phản ứng cần thiết trước sự hiện diện của tàu chiến và tên lửa hành trình NATO trong khu vực.

Tháng 4 năm nay, khi hàng chục nghìn binh sĩ Nga đóng quân dọc biên giới Ukraine, căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã gia tăng. Điều này khiến một số người Ukraine nói rằng Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị ra lệnh tấn công Donbass. Tuy nhiên, ông Shoigu tuyên bố, những hành động này là một phần của cuộc tập trận và quân đội Nga sẽ sớm quay trở lại các căn cứ thông thường của họ.

 

Tag: NATO Nga

Liều lĩnh tấn công quân đội Syria, phiến quân chết như ngả rạ ở Idlib, Syria

Thứ 2, 07/06/2021 | 20:00
Cuộc tấn công của nhóm phiến quân ở Idlib, Syria khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Trong khi đó, có tới 70 phiến quân bị tiêu diệt.

Nga-Mỹ dồn ép cả hai đầu, Thổ Nhĩ Kỳ "ôm S-400 lao xuống vực sâu"

Thứ 2, 07/06/2021 | 10:00
Trước mặt là tiếng gầm của Mỹ, đằng sau là hơi nóng của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ không ngờ S-400 chưa kịp phát huy tác dụng đã trở thành quả bom nổ chậm.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.