Trong ngày 3-4/10/2026, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng, các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kyiv, các trung tâm hậu cần, cùng các cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc tại Ukraine. Vũ khí chủ yếu được sử dụng vẫn là máy bay không người lái (UAV) tấn công dòng Geran, cùng UAV cảm tử và bom dẫn đường. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tập kích các sân bay quân sự, cơ sở công nghiệp và hạ tầng biên giới trên lãnh thổ Nga.
Trong ngày 3-4/10, lực lượng Nga tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào cầu phía Bắc bắc qua sông Dnieper ở Kyiv, một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối hai bờ của thành phố.
Cuộc tập kích đầu tiên đánh trúng cây cầu trong đêm 2/10 rạng sáng 3/10, sau đó tiếp tục bị tập kích vào sáng 4/10. Kết cấu chịu lực của cầu dường như vẫn đứng vững, không có nhịp cầu nào bị sập. Tuy nhiên, các cuộc đánh trúng liên tiếp buộc nhà chức trách phải đóng cầu, sửa chữa mặt đường và kiểm tra kết cấu sau mỗi lần bị tập kích.
Hậu quả nghiêm trọng nhất là một đường ống cấp nhiệt chạy qua cầu bị hư hại. Dù không phá hủy cây cầu, các cuộc tập kích đã làm gián đoạn cùng lúc nhiều hệ thống, gồm mặt đường, mạng lưới xe điện và hoạt động cung cấp nhiệt.
Ngoài ra, ít nhất 30 vụ nổ được ghi nhận tại Kyiv, trong đó có các vụ xảy ra gần cầu phía nam và cầu Metro.
Giới chức Ukraine cho biết, do cuộc tập kích nhằm vào các cây cầu, nước này sẽ bắt đầu xây dựng các công trình vượt sông Dnieper vào tuần tới, với kế hoạch hoàn thành các đập đất và cầu phao trong vòng 3 tháng.
Vùng Odesa ghi nhận số lượng mục tiêu bị tập kích nhiều nhất trong hai ngày. Các cuộc tấn công nhằm vào cảng, trung tâm hậu cần, đường sắt và các tàu thương mại.
Trong ngày 3-4/10, UAV Nga nhiều lần tập kích các tàu chở hàng rời trên biển, ở phía đông Odesa và khu vực phía tây bắc Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu này đang vận chuyển hàng quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Ít nhất 4 tàu chở hàng rời được cho là đã bị đánh trúng, gồm 3 tàu trên biển và 1 tàu tại cảng Odesa.
Ngày 4/10, một cuộc tập kích nhằm vào nhà máy khai thác dầu Ukrainska Chornomorska Industriia ở Chornomorsk, thuộc tập đoàn nông nghiệp Kernel. Một đám cháy lớn bùng phát sau cuộc tập kích tại khu vực công nghiệp của cơ sở.
Nhà máy có mối liên hệ chặt chẽ với cảng, khi các sản phẩm của cơ sở được trung chuyển qua một bến nước sâu gần đó và xuất khẩu bằng đường biển.
Cũng trong ngày 4/10, một UAV Geran tập kích trung tâm hậu cần Nova Poshta ở Chornomorsk. Một trung tâm dữ liệu tại Odesa cũng bị đánh trúng.
Ngày 3/10, một UAV động cơ phản lực đánh trúng cơ sở hạ tầng đường sắt tại quận Peresyp của Odesa, ở khu vực ga phân loại Odesa-Sortuvalna.
Cuộc tập kích đánh trúng một toa tàu đông lạnh riêng biệt, gây cháy trên diện tích khoảng 80m². Một toa tàu bị hư hại không khiến toàn bộ khu vực ga phân loại ngừng hoạt động, nhưng cuộc tập kích đã trực tiếp ảnh hưởng đến đầu máy, toa xe đang được khai thác tại một cơ sở vận hành.
Ngày 3/10, một loại đạn mang tên Banderol đánh trúng khu vực làng Ivanovo, thuộc huyện Odesa, làm hư hại đường dây điện trên không Dofinivska 10 kV.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)