Tước đặc quyền an ninh, Nhà Trắng"dằn mặt" 6 quan chức cấp cao?
Vũ Xuân Giang
Thứ 4, 25/07/2018 10:45 GMT+7
0
Lật lại diễn biến xảy ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ, Nhà Trắng đe dọa sẽ tước quyền miễn trừ an ninh đối với 6 Cựu quan chức cấp cao của Mỹ vì đã công khai chỉ trích cuộc họp mặt, theo Reuters đưa tin chính thức.
Đây được coi là hành động trả đũa của Tổng thống Donald Trump đối với hành động chế nhạo quyền lực mà ông đang nắm giữ. Cụ thể, những nhân vật mà ông Trump nhắm tới đều là các quan chức tình báo và hành pháp cấp cao của Mỹ.
Một trong số 6 người được nhắc tới có tên của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) dưới thời ông Obama, John Brennan.
Theo nhiều nguồn tin cho hay, ông John Brennan là người công khai chỉ trích Tổng thống Trump kịch liệt nhất trong cuộc diện kiến với ông Putin tại Hội nghị Helsinki ở Phần Lan. Cụ thể, ông Brennan gán cho hành động của Tổng thống Trump cái mác là “phản quốc”.
Nhận định này được đưa ra ngay sau khi ông Trump từ chối truy cứu vụ việc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 mặc cho những điều tra từ phía Mỹ trong suốt thời gian qua.
Nhà Trắng sẽ "dằn mặt" 6 quan chức cấp cao của Mỹ.
Ngoài ông Brennan, 6 nhân vật cấp cao được liệt kê hầu hết đều là những quan chức từ thời cựu Tổng thống Obama, bao gồm, James Comey – Cựu Giám đốc FBI, James Clapper – Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, Susan Rice – Cựu Cố vấn An ninh quốc gia, Andrew McCabe – Cựu Phó Giám đốc FBI và Michael Hayden – Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia.
Theo người phát ngôn của Nhà Trắng, bà Sarah Sanders cho biết: “Sở dĩ ông Trump làm như vậy là bởi họ đã chính trị hóa quá mức và trong nhiều trường hợp là tiền tệ hóa những dịch vụ công và quyền miễn trừ an ninh bằng cách đưa ra những cáo buộc đối với mối quan hệ không thỏa đáng giữa Mỹ và Nga cũng như đồn đại vô căn cứ về việc bị ảnh hưởng bởi Nga.
Bà Sanders cũng tiết lộ rằng, ông Trump sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ tìm cách hợp thức hóa tước miễn trừ an ninh đối với 6 nhân vật cấp cao, đặc biệt là John Brennan vì đã nhạo báng ông chẳng khác nào phản quốc. Tuy vậy, khi được công khai trả lời về vấn đề này, phát ngôn viên của Nhà Trắng cũng chỉ thản nhiên cho rằng: "Dĩ nhiên là không rồi, người ta cũng chỉ làm quá hoặc thậm chí là vẽ chuyện lên thôi".
Mặc dù bị chỉ trích sau Hội nghị tại Helsinki, vẫn có một số người ủng hộ và đứng về phía ông Trump đặc biệt là Thượng nghị sĩ Rand Paul. Vào hôm thứ hai (23/7) vừa qua, ông Paul cũng đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Trump và đưa ra ý kiến trước quyền miễn trừ an ninh đối với Cựu Giám đốc CIA.
Nhiều cựu quan chức từ thời của cựu Tổng thống Obama vẫn không bị tước quyền miễn trừ an ninh. Nhóm người này vẫn có một vai trò nhất định đối với cơ quan mà họ phục vụ trước đó và là cố vấn chính phủ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 với quy mô hàng trăm ha.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Đặt đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực, Đà Nẵng được khuyến nghị phải đồng thời xây dựng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh AI và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng sửa Luật Đất đai cần tính toán đa chiều để đảm bảo khi tái định cư. Người dân đang có nhà kết hợp kinh doanh tốt nhưng khi đền bù chỉ trả đúng cái nhà thì rất khó nhận được đồng thuận.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Nhà Trắng công bố địa điểm họp thượng đỉnh Trump – Kim; Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa Mỹ để tránh bị áp thuế…là những tin đáng chú ý trong ngày.
Với GDP chỉ bằng 1/12 Mỹ, sức mạnh quân sự vẫn còn thua kém, điều gì đã khiến Nga vượt mặt Mỹ để trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện tại?
Liên quan đến câu chuyện nên hay không nên tịch thu phương tiện của người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định gây tai nạn nghiêm trọng. Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm cho rằng, đó là vi phạm quyền sở hữu cá nhân. Còn với LS Nguyễn Việt Hùng, văn phòng luật sư Kinh Đô lại cho rằng, điều đó là không sai nếu phương tiện tiếp tục tái phạm.
Tiếp tục với câu chuyện nên hay không nên thu hồi phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm đưa ra cái nhìn đa chiều về vấn đề này.
Liên quan đến vấn đề chế tài xử phạt đối với những người tham gia giao thông mà trong máu (hơi thở) có nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn.
Vừa qua, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trước vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng hình thức phạt đối với những người như vậy, bằng cách thu xe và tước giấy phép lái xe vĩnh viễn mới đủ sức răn đe. Luồng ý kiến này tiếp tục làm nảy sinh sự tranh cãi lớn trên cộng đồng. Để hiểu thêm về vấn đề, báo Người Đưa Tin đã có tuyến bài trao đổi với các cấp lãnh đạo, đơn vị kinh doanh vận tải, chuyên gia, luật sư để có những ý kiến đa chiều.
Coi trang cá nhân là nơi thể hiện quyền riêng tư, một số nghệ sĩ bất chấp văng tục, chửi thề, và cái giá mà họ phải trả cực kỳ “đắt”. Nam ca sĩ Duy Mạnh cho rằng, để xảy ra điều này lỗi một phần cũng do bản thân người nghệ sĩ không kiềm chế được cảm xúc nên dẫn đến hành động thái quá khiến công chúng bất bình.
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.
Các lãnh đạo PC Bình Thuận đã nhận hàng tỷ đồng để giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng nhiều gói thầu thiết bị điện, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt giám đốc dính vòng lao lý vì mua bán hóa đơn khống, giúp Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.