Tuyên án nhóm

Tuyên án nhóm "đại bàng" đánh chết học viên ở cơ sở cai nghiện Nhị Xuân

Võ Công Thư
Thứ 6, 29/04/2022 | 16:23
0
Ngày 29/4, TAND Tp.HCM đã tuyên án 6 bị cáo tham gia đánh chết một học viên cai nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân vào năm 2017.

7 người tham gia đánh một học viên tại cơ sở cai nghiện đến chết

Theo đó, nhóm 6 bị cáo bị tuyên phạm tội Giết người gồm: Thái Ngọc Dũng, SN 1979, quê tỉnh Bình Dương; Hồ Hoài Mỹ, SN 1985; Nguyễn Ngọc Quý, SN 1982; Trần Văn Tuấn, SN 1996; Phan Văn Tiến, SN 1981; Lê Thanh Truyền, SN 1994.

Vụ án ban đầu có 7 bị can nhưng một người chết trong quá trình điều tra và đã được đình chỉ.

Cơ sở xã hội Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM là nơi tiếp nhận các học viên cai nghiện ma túy.

Trần Văn N., 36 tuổi là người nghiện ma túy nên được UBND phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp.HCM đưa vào cơ sở xã hội này điều trị cắt cơn trong thời gian chờ tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 10/4/2015, Nam được đến phòng số 8, khu phục hồi sức khỏe để theo dõi. Thời điểm này, phòng số 8 đã có 23 học viên. Nhóm học viên này tự chia thành 3 mâm, trong đó mâm 1 và cũng là mâm có quyền cao nhất gồm 5 người, do Thái Ngọc Dũng làm trưởng nhóm.

Mâm 2 có một số học viên khác, trong đó có Phan Văn Tiến, được giao nhiệm vụ phục vụ mâm 1.

Nạn nhân Trần Văn N. khi bước vào phòng đã ngay lập tức bị Thái Ngọc Dũng đánh, yêu cầu cúi đầu xuống chào. Khi N. phản ứng liền bị Dũng và Hồ Hoài Mỹ, Nguyễn Ngọc Quý, Trần Văn Tuấn, Phan Văn Tiến, Lê Thanh Truyền dồn vào góc phòng, đấm, đá túi bụi.

Bị đánh, N. chỉ chống cự được một lúc và sau đó gục xuống, thở dốc. Thấy N. mệt, Thái Ngọc Dũng yêu cầu ngừng đánh và cho một nhóm học viên thuộc mâm dưới đưa N. vào nhà vệ sinh tắm, thay đồ và đưa ra ngoài nằm nghỉ ngơi.

Chiều cùng ngày, thấy nạn nhân N. nằm thoi thóp, cả nhóm học viên phòng 8 mới báo cho cán bộ giáo dưỡng biết. Nạn nhân N. được đưa đến trạm xá cơ sở Nhị Xuân chăm sóc, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Kết luận giám định pháp y tử thi thể hiện nạn nhân Trần Văn N. chết do chấn thương sọ não.

Quá triều điều tra trước đây, CSĐT đã nhiều lần ra quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với 4 cán bộ quản lý khu 1 của cơ sở xã hội Nhị Xuân để điều tra do có dấu hiệu về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định khởi tố không được VKDND Tp.HCM phê chuẩn vì cơ quan điều tra không chứng minh được việc thiếu trách nhiệm của các cán bộ này. Sau đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với các cán bộ này vì đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được tội phạm.

Bị cáo Thái Ngọc Dũng là người tổ chức, đánh chết “người mới”

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

HĐXX sau nhiều ngày nghị án đã nhận định, bị cáo Thái Ngọc Dũng là người tổ chức đánh nạn nhân N.; nhóm bị cáo còn lại trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải tuyên mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo Tiến, Truyền và Quý có tiền án chưa xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Ngọc Dũng 18 năm tù; tuyên phạt Phan Văn Tiến và Lê Thanh Truyền cùng mức án 16 năm tù.

3 bị cáo còn lại gồm: Hồ Hoài Mỹ, Nguyễn Ngọc Quý, Trần Văn Tuấn bị tuyên phạt cùng 13 năm tù về tội Giết người.

Về ý kiến của đại diện bị hại và các luật sư về việc xem xét trách nhiệm của các cán bộ tại cơ sở Nhị Xuân, HĐXX cho rằng quá trình xét xử, TAND Tp.HCM đã từng trả hồ sơ để làm rõ. 

Tuy nhiên, CQĐT và Viện KSND Tp.HCM trả lời chưa đủ căn cứ cho rằng các cán bộ này thiếu trách nhiệm. Do giới hạn việc xét xử, HĐXX không xem xét trách nhiệm cán bộ tại cơ sở Nhị Xuân trong vụ án này.

HĐXX nhận thấy các quy định của cơ sở Nhị Xuân tại thời điểm xảy ra vụ án, chưa quy định cụ thể trách nhiệm từng cá nhân quản giáo. 

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2017, nhóm 6 bị cáo nói trên từng bị truy tố và bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử trong nhiều ngày.

Sau 3 ngày xét xử, đến ngày 27/7/2017, TAND Tp.HCM tuyên phạt Thái Ngọc Dũng và bị cáo Phan Văn Tiến cùng mức án 14 năm tù giam.

4 đồng phạm của Dũng là Hồ Hoài Mỹ và Lê Thanh Truyền bị tuyên phạt cùng 10 năm tù, Nguyễn Ngọc Quý lĩnh 6 năm 6 tháng tù và Trần Văn Tuấn lĩnh 5 năm tù giam.

Sau đó, TAND Cấp cao tại Tp.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cơ quan điều tra tiến hành điều tra lại và xác định nhóm bị cáo nói trên có dấu hiệu phạm tội Giết người nên đề nghị truy tố về tội danh này.

Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra xác định nhóm 6 bị can đánh chết học viên cai nghiện ở cơ sở Nhị Xuân phạm tội Giết người nên đề nghị truy tố về tội danh này. VKSND Tp.HCM cũng có cùng quan điểm với cơ quan điều tra đồng cấp nên ban hành cáo trạng, truy tố nhóm bị cáo trên ra trước TAND Tp.HCM.

Nhóm “đại bàng” đánh chết học viên ở cơ sở cai nghiện Nhi Xuân hầu tòa

Thứ 4, 27/04/2022 | 09:47
Nhóm bị cáo đã có hành vi đánh chết một học viên cai nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân và bị truy tố tội Giết người.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.