Tuyên án tử hình 2 đối tượng giết nữ sinh Học viện Ngân hàng

Tuyên án tử hình 2 đối tượng giết nữ sinh Học viện Ngân hàng

Thứ 6, 07/01/2022 | 17:28
0
Xét thấy hành vi giết, cướp tài sản của nữ sinh Học viện Ngân hàng, lấy tiền nướng vào ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo án tử hình.

Ngày 07/01, TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt án tử hình cả hai bị cáo Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú ở xã Văn Phú); Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ở xã Quất Động), đều ở huyện Thường Tín, Hà Nội về các tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng, Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mặc dù không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, song căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Xuân Trung là đối tượng nghiện ma túy. Trong thời gian đi làm thuê điện nước tại công trình nhà chị Đỗ Thị Lợi (SN 1984, ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội), ngày 23/10/2020, Trung nhìn thấy tại tầng 3 nhà chị Lợi có 2 bộ giàn giáo xây dựng, nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chờ đến 18h cùng ngày, sau khi đi làm về, Trung điều khiển xe máy quay lại nhà chị Lợi lấy trộm 2 bộ giàn giáo, rồi đem đến nghĩa trang thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín cất giấu; sau đó mang bán lấy 500.000 đồng.

Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng hẹn gặp Trung tại cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Hai người đi chung một xe máy.

Đi trên đường đê sông Nhuệ, rồi sau đó rẽ về làng Mễ Sơn (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Trung và Quân nhìn thấy chị Trần Thúy H. (SN 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín - tân sinh viên Học viện Ngân hàng) đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê, bên cạnh là chiếc xe máy điện, BKS 29MD-960.99.

Không bỏ qua cơ hội, các đối tượng tiếp cận nạn nhân, Trung đi bộ tiến về phía chị H. Quân làm nhiệm vụ vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới.

Do đang sử dụng điện thoại, chị H. không hề biết đăng sau mình có người bước tới. Trung quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại nên đi đến phía sau, dùng hai tay đẩy mạnh làm chị H. ngã xuống mép sông Nhuệ.

Hồ sơ điều tra - Tuyên án tử hình 2 đối tượng giết nữ sinh Học viện Ngân hàng

Các bị cáo tại tòa.

Mặc cho nạn nhân tục van xin "Anh tha cho em", kẻ thủ ác vẫn lạnh lùng ra tay đến cùng. Thấy nữ sinh Học viện Ngân hàng không còn cử động, Trung liền đẩy nạn nhân ra xa bờ sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của bị hại đến chỗ Quân, cả hai mang tài sản cướp được đem đi cất giấu.

Sau đó, các đối tượng bán tài sản cướp được cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng. Xem xe, Đức hỏi về nguồn gốc thì được Trung cho biết đó là xe trộm cắp.

Ngay sau vụ sát hại, ngày 25/10/2020, Nguyễn Văn Quân một mình trộm cắp chiếc xe máy điện ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh (Thường Tín) và bán cho Nguyễn Văn Đức được 1 triệu đồng.

Với tang chứng, vật chứng rõ ràng, song tại tòa, các bị cáo thay đổi lời khai khi cho rằng không sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng như cáo trạng xác định. “Bị cáo chỉ lấy trộm chiếc xe của nạn nhân”, Trung khai. Trong khi đó Nguyễn Văn Quân cũng cho rằng không phạm tội như cáo buộc.

Căn cứ vào quá trình xét xử công khai và toàn diện chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, TAND Tp.Hà Nội khẳng định đủ cơ sở kết luận Trung và đồng bọn đã thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tuyên phạt các bị cáo mức án tử hình.

Tư Viễn

Bản án cho người chồng giết nhân tình của vợ

Thứ 4, 05/01/2022 | 15:52
Biết vợ ngoại tình, Vũ nhiều lần khuyên can nhưng không thành. Trong lúc “bắt tại trận”, Vũ dùng dao gây thương tích cho vợ và đâm người tình của vợ tử vong.

Khởi tố bổ sung tội Giết người vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong

Thứ 4, 05/01/2022 | 09:51
Công an Tp.HCM vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm” trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong.

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông giấu xác khai gì tại phiên phúc thẩm?

Thứ 6, 31/12/2021 | 13:31
Bị cáo Hà cho rằng, cái chết của nạn nhân L. là do sự cố; còn việc giết T. là bắt buộc để tự vệ ?!!.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.