Tuyên án tử hình 2 người nước ngoài vận chuyển hơn 606kg ma túy

Tuyên án tử hình 2 người nước ngoài vận chuyển hơn 606kg ma túy

Võ Công Thư
Thứ 6, 17/12/2021 | 17:15
0
Với hành vi vận chuyển hơn 606kg ma túy, 2 người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) đã bị đưa ra xét xử và lĩnh án.

Gần một tạ ma túy bị phát hiện trong một ngày

Sau một ngày xét xử, ngày 17/12, TAND Tp.HCM tuyên án đối với 2 bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc) là Chiang Wei Chih, 33 tuổi và Yeh Ching Wei, 35 tuổi, về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của ông Trần (không rõ lai lịch) để nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng điện tử.

Khi sang Việt Nam, Chiang Wei Chih thuê ô tô 7 chỗ tự lái và thuê ô tô tải để chở hàng rồi rủ cả Yeh Ching Wei vừa đi chơi vừa giám sát lô hàng.

Sáng 12/4/2019, cả 2 đến một khách sạn tại quận 1 gặp một người tên Volavong Veopadinh để nhận “hàng”. Khi xe đến đường Huỳnh Mẫn Đạt thì đấu đuôi vào xe tải khác do Volavong Veopadinh điều đến để nhận hàng.

Qua giám sát camera tại khu vực ngã ba đường Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5, Tp.HCM, công an phát hiện 3 chiếc ô tô đậu sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm, nên triển khai lực lượng đến kiểm tra.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới hiện trường, các xe này đã rời đi. Lần theo lộ trình di chuyển, công an truy đuổi đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm, quận 1 thì chặn được xe của Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih điều khiển và 1 xe tải do Lê Hoàng Phúc lái.

Qua kiểm tra, Đội CSGT Công an quận 5 phát hiện xe của Phúc chở nhiều thùng giấy chứa nhiều loa di động màu đen, có khối lượng bất thường. Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih là chủ hàng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổ công tác đã tạm giữ hàng và thông báo cho Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy – Công an Tp.HCM phối hợp xử lý.

Đến khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác phát hiện thêm xe ô tô do tài xế Phạm Ngọc Khải Hoàn đang giao hàng tại đường Trường Sa, quận 3. Tp.HCM.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 60 thùng carton, mỗi thùng đựng 1 loa kéo tay, chứa nhiều gói ni lông màu vàng dạng túi trà. Tổng cộng, công an thu giữ 590 túi trà chứa tinh thể không màu, trọng lượng hơn 606,02kg, là ma túy ở thể rắn, loại methamphetamine.

Đối tượng Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih bị lập biên bản phạm tội quả tang. Lực lượng phối hợp đã tạm giữ hình sự cả 2 đối tượng này để mở rộng điều tra.

Khám xét nơi ở của Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih tại kho chứa hàng của một công ty ở quận 10, công an phát hiện thêm 38 loa kéo chứa 370 túi trà nhưng thực chất bên trong là ma túy, tổng khối lượng gần 452kg ma túy đá. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ xác định số ma túy trên là của 2 người trên.

Ông Trần Quốc Thái, chủ công ty này khai, được bạn hàng quen biết ngoài xã hội nhờ vận chuyển thùng hàng là loa kẹo kéo giao cho khách tại Việt Nam. Ông không biết trong các thùng này chứa ma túy nên phân công tài xế giao cho khách. CQĐT xác định, ông Thái không biết hàng vận chuyển là ma túy nên không có căn cứ xử lý.

Mức án nghiêm khắc

Theo HĐXX, các bị cáo bị bắt quả tang, hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định các bị cáo vận chuyển trên 600kg ma túy và các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về khối lượng ma túy này.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm khắc nhất mới đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên cùng mức án tử hình đối với Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei. Đồng thời, HĐXX còn áp dụng hình phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Đối với Volavong Veopadinh, đã xuất cảnh ngày 13/4/2019, CQĐT sẽ tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sau. Đối với Phạm Ngọc Khải Hoàn, Lê Hoàng Phúc do không biết việc nhờ thuê kho, xe để cất giấu, vận chuyển ma túy nên không xem xét, xử lý.

Bắt 16 đối tượng nam nữ thuê khu nghỉ dưỡng hạng sang để sử dụng ma túy

Thứ 5, 16/12/2021 | 17:06
16 nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ tụ tập "chơi" ma túy trong khu nghỉ dưỡng vừa bị Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đột kích, bắt giữ.

Trốn truy nã 7 năm, "trùm" ma túy bị bắt tại Cửa khẩu Cầu Treo

Thứ 5, 16/12/2021 | 14:00
Là đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy nguy hiểm, Úy đã trốn truy nã, thay tên đổi họ, sang Trung Quốc, Lào... ẩn dật trong suốt 7 năm qua.

Truy tố 2 người nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma túy ở TP.HCM

Thứ 3, 23/06/2020 | 14:38
2 đối tượng người nước ngoài đã "hóa trang" rất tinh vi nhưng vẫn không thể qua mặt lực lượng chức năng. Các đơn vị chức năng đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can trước pháp luật.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.