Cơ sở hạt nhân Fordow nằm trong lòng núi của Iran. Ảnh: Maxar.
Theo tờ Jerusalem Post, quân đội Israel cũng xác nhận trong 5 ngày xung đột với Iran, nước này chưa từng tập kích cơ sở hạt nhân Fordow, bác bỏ các tin đồn trước đây. Fordow là cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran do nằm trong lòng núi, với nơi sâu nhất lên tới 90 mét.
Israel đã sẵn sàng phương án tập kích
Tuần trước, có thông tin Israel muốn Mỹ tham gia không kích cơ sở Fordow vì chỉ có siêu bom GBU-57 của Mỹ mới có khả năng xuyên phá tốt nhất. Mỹ có thể phải ném ít nhất hai quả bom GBU-57 nặng hơn 13 tấn để có thể gây thiệt hại cho cơ sở Fordow.
Truyền thông Israel cho biết, lý do quân đội nước này chưa tập kích cơ sở hạt nhân Fordow là vì thách thức về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp Washington không trực tiếp can dự, Israel vẫn có phương án tấn công cơ sở này.
Tờ Jerusalem Post dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, kế hoạch của quân đội Israel bao gồm ném một số lượng lớn bom nặng 2 tấn và 900 kg vào cùng một vị trí cho đến khi cơ sở hạt nhân Iran lộ ra. Điều đó đồng nghĩa Israel sẽ phải “khoét núi” và mục tiêu đặt ra là đánh sập mạng lưới đường hầm bên trong cơ sở này.
Trong vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào ngày 27/9/2024, Israel đã áp dụng phương pháp tương tự. Israel khi đó nắm được thông tin thủ lĩnh Hezbollah có mặt ở hầm ngầm sâu 20 mét dưới lòng đất và sử dụng bom BLU-109 để tập kích.
Mỗi quả bom BLU-109 nặng 900 kg chỉ có thể xuyên sâu 2-3 mét bê tông cốt thép. Các chiến đấu cơ Israel đã ném đồng thời hàng chục quả bom như vậy một cách liên tiếp mới có thể hạ sát thủ lĩnh Nasrallah, theo tờ Times of Israel.
Tiếp tục không kích ở Iran
Bom xuyên phá hầm ngầm BLU-109 nặng 900 kg do Mỹ sản xuất. Ảnh: The War Zone.
Cuối cùng, quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu phá hủy hạ tầng phục vụ phát triển chương trình hạt nhân của Iran trong 1-2 tuần tới.
Israel chia chương trình hạt nhân của Iran thành ba nhóm mục tiêu: các nhà khoa học, cơ sở làm giàu uranium, cơ sở nghiên cứu hạt nhân và sở chỉ huy.
Cho đến nay, không quân Israel đã tấn công hàng chục địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm hai cơ sở quy mô lớn là Natanz và Isfahan.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, rất có khả năng 15.000 máy ly tâm đang hoạt động tại cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran đã bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy, trực tiếp hoặc gián tiếp do mất điện trong các cuộc không kích của Israel.
Trong khi đó, cơ sở Isfahan của Iran là nơi chuyển đổi uranium dạng thô thành uranium hexafluoride (UF6), một loại khí cấp cho máy ly tâm.
Israel được cho là đã phá hủy phòng thí nghiệm hóa học trung tâm, một nhà máy chuyển đổi uranium, nhà máy sản xuất nhiên liệu phục vụ lò phản ứng và cơ sở chế biến kim loại UF4 ở Isfahan. Nhưng các hạ tầng ngầm dưới lòng đất của cơ sở này được cho là vẫn còn nguyên vẹn, theo tờ Times of Israel.
Đăng Nguyễn - Jerusalem Post, Times of Israel