Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe

Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 17/04/2022 | 16:55
0
Hiện nay, tất cả xe ô tô đi từ Tp.Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế và ngược lại trên tuyến đường này đều không phải mất phí.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe
Ngày 16/4, đại diện Ban quản lý đường Hồ Chí Minh thông tin, dự án cao tốc La Sơn – Tuý Loan do đơn vị làm chủ đầu tư chính thức đưa vào khai thác đoạn La Sơn – Hoà Liên.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 2).
Tuyến đường này dài 66 km, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh. Điểm đầu là xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng và điểm cuối là huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 3).
Đường có 2 làn xe, chỉ cho phương tiện cơ giới đường bộ, tức ô tô, lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h. Khi giai đoạn 2 hoàn thiện, tuyến đường này sẽ có 4 làn xe, tương đương đường cao tốc, phương tiện sẽ chạy với tốc độ cao hơn.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 4).
Dự án này có quy mô đường cấp III, số vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 5).
Tuyến đường này đi qua vùng có địa chất phức tạp, đồng thời ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều vướng mắc mặt bằng nên mất 7 năm mới hoàn thành.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 6).
Điều đặc biệt, chủ đầu tư chưa có ý định đặt trạm thu phí. Tất cả ô tô đi trên đường này được miễn phí.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 7).
Tại dự án này, hầm Mũi Trâu được xem là một trong những phần thi công khó khăn nhất. Hầm do Công ty cổ phần Sông Đà thi công với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Hầm có chiều dài hơn 1,3km. Mỗi tuyến hầm rộng 10,8m, cao 7,2m, bao gồm 2 làn xe.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 8).
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, ngày đầu tiên thông xe, có ít ô tô đi lại.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 9).

Chú thích ảnh

Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 10).
Do hiện tại, đây là Dự án này có quy mô đường cấp III nên không có đèn đường.
Sự kiện - Tuyến đường 11.000 tỷ không trạm thu phí nối Đà Nẵng và Huế thông xe (Hình 11).
Trong thời gian đến, dự án này sẽ tiếp tục với giai đoạn 2. Khi hoàn thành, dự án sẽ có 4 làn đường, tương đương với đường cao tốc.

 

Dừng đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP

Thứ 6, 15/04/2022 | 07:50
Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án đầu tư mới phù hợp để tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan chạy nước rút đưa vào khai thác

Thứ 7, 02/04/2022 | 18:57
Dự kiến, dự án này đưa vào khai thác vào 12/4, đến nay chưa có chủ trương đặt trạm thu phí.

Gãy dầm cầu công trình cao tốc La Sơn – Túy Loan do... thời tiết

Thứ 3, 30/08/2016 | 18:59
Theo đơn vị thi công, nguyên nhân gãy 3 dầm cầu công trình cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là do trời mưa, đất lún.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.