Tuyển sinh 2022: Thí sinh F0 gặp khó khi xét tuyển đại học?

Tuyển sinh 2022: Thí sinh F0 gặp khó khi xét tuyển đại học?

Thứ 4, 16/03/2022 | 12:00
0
Số ca F0 trong cộng đồng tăng cao khiến thí sinh lo lắng nếu bị mắc Covid-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT, đồng nghĩa với không có điểm để xét tuyển đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa quyết định giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm 2021 để áp dụng cho năm 2022. Do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021, nên Bộ GD&ĐT sẽ không ban hành quy chế thi mới.

Theo quy chế cũ, thí sinh là F0 sẽ không được tham dự kỳ thi mà sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Chưa rõ đến thời điểm thi (gần 4 tháng nữa) tình hình dịch như thế nào nhưng ở hiện tại số lượng F0 tăng cao khiến nhiều học sinh vô cùng lo lắng nếu không may bị mắc Covid-19 thì có thể không thể vào được ngôi trường mơ ước.

"Việc học trực tiếp hiện nay bập bõm vì nhiều ca F0 trong lớp nên em không biết đến ngày thi mình có "dính" F0 không nữa. Em dự kiến xét tuyển Đại học Ngoại thương bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Nếu không có điểm thi đồng nghĩa với việc em không có điểm để xét tuyển đại học", em Nguyễn Minh Hà, học sinh lớp 12 một trường THPT quận Ba Đình, Hà Nội bày tỏ băn khoăn với Dân Việt.

Một số học sinh khác sử dụng phương thức xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cũng bày tỏ lo ngại nếu không may trở thành F0, mặc dù Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức thành 2 đợt thi và cũng có thể các thí sinh F0 sẽ có phòng thi riêng.

Về vấn đề này, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên dạy Sinh học tại Hệ thống giáo dục Hocmai cho rằng: "Sẽ có nhiều thí sinh có thể trượt đại học mục tiêu vì bỗng dưng bị F0 vào ngày thi, nếu Bộ GD&ĐT vẫn giữ nguyên quy chế 2021".

Theo thầy Hiền, tuyển sinh đại học năm 2022, Bộ GDĐT cần sớm ban hành quy chế với thí sinh F0 trong tình hình dịch bệnh hiện nay. "Nếu theo quy định hiện hành, thí sinh F0 sẽ được miễn thi tốt nghiệp, nhưng đồng nghĩa với việc không thể dùng kết quả miễn đó để xét vào đại học, công sức ôn tập thành... công cốc. Thí sinh sẽ phải dùng phương thức khác để xét tuyển đại học theo yêu cầu từng trường, sẽ là thiệt thòi rất lớn, tương lai hoàn toàn có thể quay 180 độ".

Thực tế cũng cho thấy, một số thí sinh năm ngoái không thể vào được trường mơ ước do không có điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học và đành ngậm ngùi ôn năm nay thi lại.

Theo thầy Hiền, cần phải sửa quy chế để phù hợp với thực tiễn. Quy định những thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt một có thể tham dự kỳ thi bổ sung. Nhưng số lượng F0 tăng cao, bổ sung liên tục, không thể tổ chức thành quá nhiều đợt thi được.

Thầy Hiền đề xuất, năm 2021, số thí sinh F0 rất ít, nhưng 2022 con số có thể sẽ tăng cao. Khi chúng ta đã bao phủ được vắc-xin, xác định coi Covid-19 là bệnh đặc hữu thì các trường đại học cũng cần tính toán dành lượng chỉ tiêu nhất định cho thí sinh là F0.

Có thể thành lập các phòng thi riêng cho F0. Thí sinh F0 mà triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng thì vẫn nên cho thi nhưng cách biệt với các thí sinh khác. Chỉ trừ những trường hợp nặng phải nằm viện thì mới thực hiện theo quy chế thi như năm trước. "Đến nay vẫn chưa có đơn vị nào có ý kiến về vấn đề này, rất mong Bộ GD&ĐT có cách làm phù hợp để thí sinh cảm thấy yên lòng", thầy Hiền bày tỏ.

Thầy Lê Văn Dị, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) thì cho rằng phương án hợp lý nhất là năm nay Bộ GD&ĐT nên tổ chức kỳ thi thành 2 đợt, trong đó đợt 1 là kỳ thi chung toàn quốc cho tất cả các địa phương. Sau đó, tổ chức thi vét đợt 2 cho những em F0 khỏi bệnh hoặc vì lý do bất khả kháng khác chưa thể dự thi được.

Ngoài ra, hiệu trưởng này kiến nghị Bộ cần có định hướng các trường đại học thống nhất phương thức tuyển sinh, tránh gây rối, tạo áp lực cho học sinh. Năm nay, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, mỗi trường có phương thức tuyển sinh khác nhau khiến học sinh rất vất vả.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Trung nêu ý kiến: “Quy định học sinh F0 không dự thi tốt nghiệp không còn phù hợp với thực tế năm nay vì số lượng học sinh mắc tăng cao. Do đó, Bộ GD&ĐT nên tổ chức nhiều đợt thi, trong đó đợt sau cách đợt trước khoảng 2 tuần. Khi đó, những học sinh F0 đợt 1 chưa dự thi được sẽ thi đợt 2 để lấy điểm xét tuyển đại học".

Liên quan đến vấn đề này, thông tin với Dân Việt, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: "Các thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn phương thức khác nhau để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Các cơ sở giáo dục đại học cũng có quyền tự chủ cao trong việc xác định các phương thức tuyển sinh để lựa chọn người học phù hợp với ngành nghề đào tạo của mình.

Nếu thí sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, các em có thể sử dụng kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực, hoặc các phương thức kết hợp khác… để tham gia xét tuyển ở nhiều trường đại học khác nhau".

Đại diện Bộ GD&ĐT thông tin thêm, như năm 2021, khi tình hình dịch phức tạp, Bộ GDĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành lại một phần chỉ tiêu tuyển sinh cho các em thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT cả 2 đợt.

Trong năm 2022, khi có những khó khăn tương tự, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo kịp thời để các cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, đảm bảo quyền lợi của các thí sinh.

Minh Hoa (t/h)

Cảnh báo nhiều trang mạo danh Fanpage của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ 2, 11/10/2021 | 11:47
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát đi thông báo, trên mạng xã hội đang tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch xét tuyển đại học năm 2021

Thứ 7, 31/07/2021 | 10:51
Bộ GD&ĐT ban hành Công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19, trong đó có việc điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị không dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non

Thứ 7, 22/05/2021 | 10:48
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác

Thứ 6, 10/07/2020 | 18:43
Nam sinh lớp 6 trường THCS Long An, ở Đồng Nai được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen về hành động nhặt rác miệng cống khi đi học về.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.