Ngày 6/8, nhiều đoạn video ghi lại các hoạt động tác chiến mới nhất của Nga nhằm vào lực lượng Ukraine đã được công khai.
Mười đoạn video cho thấy, hàng chục đòn tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử loại, máy bay không người lái thả lựu đạn và máy bay không người lái đánh chặn nhắm vào binh sĩ, vị trí và khí tài quân sự của Ukraine trên nhiều hướng khác nhau trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt những vài ngày qua.
Một video khác ghi lại vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử cánh cố định kiểu Geran, nhắm vào một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái và kho chứa UAV nằm tại một sân bay nhỏ gần khu định cư Krasnoye, theo hướng Chernihiv.
Một đoạn video khác cho thấy, Hải quân Nga đã phá hủy một xuồng không người lái của Ukraine bằng tên lửa chống hạm, rất có thể là loại Kh-31A.
Hai video nữa là các cuộc không kích bằng bom lượn có điều khiển trang bị UMPK nhằm vào các vị trí của Ukraine ở vùng ngoại ô thành phố Kherson.
Bom lượn Nga tấn công một vị trí quân sự Ukraine.
Các mục tiêu quân sự của Ukraine ở các khu định cư Kostyantynivka và Iskra đã bị Nga tấn công bằng bom trang bị UMPK, trong đó có một quả bom FAB-3000 cỡ lớn. Các đòn tấn công này nhắm vào những mục tiêu gần, bao gồm cả một tuyến vượt sông đang được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng để làm tuyến tiếp tế, theo hướng Donetsk.
Ngoài ra, trong cuộc họp báo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công "hệ thống vận chuyển khí đốt phục vụ hoạt động cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, các kho máy bay không người lái tầm xa, cũng như các điểm tập kết tạm thời của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài" tại 142 khu vực trong vòng 24 giờ qua.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 quả bom lượn có điều khiển và 244 máy bay không người lái cánh cố định. Hải quân Nga đã tiêu diệt thêm hai xuồng không người lái ở Biển Đen.
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Ukraine đã mất 664 máy bay, 283 trực thăng, 73.970 máy bay không người lái, 625 hệ thống phòng không, 24.464 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.584 bệ phóng tên lửa loạt, 28.214 khẩu pháo các loại và 39.180 phương tiện hỗ trợ.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)