Thanh Hóa: Tuyên truyền cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Thanh Hóa: Tuyên truyền cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 06/01/2023 | 22:47
0
Khoảng 300 công dân được mời tham dự hội nghị thuộc các trường hợp nguy cơ vi phạm pháp luật cao, đối tượng tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục, cảm hoá, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Khoảng 300 công dân được mời tham dự hội nghị thuộc các trường hợp nguy cơ vi phạm pháp luật cao, đối tượng tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích, giết người trên địa bàn …

Mục đích của hội nghị là nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là những thanh, thiếu niên hư, những người lầm lỗi.

Dòng chảy pháp luật - Thanh Hóa: Tuyên truyền cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Khoảng 300 công dân được Công an Tp.Thanh Hóa mời tới hội nghị để tuyên truyền, giáo dục pháp luật trước Tết Nguyên đán.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo công an tỉnh, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Tp.Thanh Hóa, đại diện các phường, xã trên địa bàn thành phố và đại diện một số gia đình.

Thời gian gần đây, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng, hành vi vi phạm ngày càng nghiêm trọng.

Đạo đức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân chưa tốt, cơ chế tạo công ăn việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng còn khó khăn; một số người sau khi mãn hạn tù không tu chí làm ăn, tiếp tục phạm tội hoặc lôi kéo các cháu thanh thiếu niên hư vào con đường tệ nạn xã hội và tham gia các hành vi vi phạm pháp luật khiến tình hình tội phạm ngày càng phức tạp.

Mặc dù Công an Tp.Thanh Hóa đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do nhận thức pháp luật của một bộ phận công dân chưa tốt nên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an Tp.Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị đồng loạt thực hiện chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ cấp thành phố đến khu phố, thôn, nhóm đối tượng trọng điểm. Mục đích của việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích, giết người đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm có nguy cơ phạm tội cao.

Dòng chảy pháp luật - Thanh Hóa: Tuyên truyền cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật (Hình 2).

Đại biểu là lãnh đạo Tp.Thanh Hóa, các sở, ngành... thuộc tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động thông qua những thước phim phản ánh về những thân phận, số phận của những đối tượng hình sự, ma tuý, thanh, thiếu niên một thời ngang tàng, “coi trời bằng vung” nay phải gánh chịu những hình phạt nghiêm khắc trong tù chỉ biết ăn năn, hối hận để các công dân được mời tham dự hội nghị có cái nhìn tổng thể hơn về những hệ luỵ mà các hành vi vi phạm pháp luật gây ra. 

Tại hội nghị, những người đã từng có quá khứ lỗi lầm như Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn “thần đèn”), Nguyễn Văn Vy (hay còn gọi là Vy “ngộ”), Nguyễn Xuân Hoan (hay còn gọi là Hoan Lộc) đã chia sẻ về những sai lầm, sự ăn năn hối cải sau khi đã trả giá về những sai lầm của mình, đồng thời cũng mong muốn các bạn thanh, thiếu niên đừng sa vào con đường vi phạm pháp luật.

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa đánh giá đây là cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm của Công an Tp.Thanh Hoá.

Hội nghị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho các cháu, các em, các anh, chị hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, qua những hình ảnh, nội dung tuyên truyền sẽ thấy được những tác hại, những hậu quả do các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật gây ra, từ đó, giúp cho mỗi người thấy cần phải tránh xa những hoạt động tội phạm.

Những nữ công an Hà Nội xinh đẹp, hiến máu cứu người

Thứ 5, 05/01/2023 | 18:52
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô cùng tham gia hiến máu trong những ngày đầu năm mới.

Hội Luật gia Tp.Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 7, 26/11/2022 | 17:22
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu 9 điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bắt giang hồ cộm cán Hưng "Tiềm" ở Thái Bình

Thứ 6, 18/11/2022 | 14:32
Cơ quan công an đã bắt tạm giam Phạm Quang Hưng để phục vụ công tác điều tra vụ việc đánh người.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

"Chiếc phao cứu sinh" cho những người lầm lỡ trở về địa phương

Thứ 5, 21/03/2024 | 20:47
Chính sách nhân văn cùng với sự quan tâm giúp đỡ của địa phương đã giúp những người từng lầm lỡ có sinh kế và tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Tiêu hủy hơn 5 tấn vảy tê tê vật chứng trong vụ án buôn bán hàng cấm

Thứ 6, 15/03/2024 | 18:47
Các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp cùng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tiến hành tiêu hủy hơn 5 tấn vảy tê tê.

Tạm giữ tàu gỗ đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

Thứ 3, 12/03/2024 | 18:43
Người điều khiển phương tiện quê ở huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng đã không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.