
Kẻ sát nhân máu lạnh Lò Văn Phóng. (Ảnh Dân Việt)
Ngày 4/3 TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án đối với bị cáo Lò Văn Phóng (SN 1992 tại Sơn La) 18 năm tù về tội “giết người” 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”.
Trước đó, vào ngày 16/4/2015, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên án Lò Văn Phóng 18 năm tù về 3 tội danh trên.
Về mức hình phạt 18 năm tù, Tuổi trẻ lý giải, do thời điểm gây án vào năm 2008, Phóng mới 16 tuổi nên y chỉ bị mức án cao nhất là 18 năm tù giam.
Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình cho tội ác giết người mà Phóng đã thực hiện tại tỉnh Sơn La (TAND tỉnh Sơn La xét xử năm 2012), Lò Văn Phóng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Cập nhật tin tức phiên xử phúc thẩm, VnEpress cho biết, trước khi bắt đầu phiên xử, Phóng tỏ ra hung hăng, lớn tiếng với HĐXX vì cho rằng, trong vụ án này có nhiều đồng phạm nhưng chỉ có mình y bị xử lý là không công bằng.
Tuy nhiên, khi HĐXX yêu cầu cung cấp thông tin của những đồng phạm thì Phóng chỉ khai được một người tên Hiệp nhưng không rõ lai lịch.
Báo Công an TP.HCM dẫn cáo trạng vụ án, vào 2008, Lò Văn Phóng (ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã bỏ nhà đi bụi, lang thang đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và quen một thanh niên tên Hiệp (chưa rõ lai lịch).
Sau nhiều ngày vật vã quanh bến xe, Hiệp rủ Phóng vào Bình Dương kiếm việc làm. Bị nhiều nơi từ chối, cả hai bàn nhau đi cướp kiếm tiền tiêu xài.
Vào tối 13/12/2008, Phóng cùng Hiệp đến khu vực rừng cao su vắng người ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (Bình Dương) tìm “con mồi”. Tới nửa đêm, phát hiện chị Ng. (39 tuổi) đi xe đạp tới có đeo bông tai vàng nên chúng áp sát vờ hỏi đường.