
Hành trình làm giàu của Abramovich
Tỷ phú Abramovich sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Saratov, tây nam nước Nga. Ông mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, được ông bà nuôi dưỡng ở Komi, Siberia, từ năm 4 tuổi. Cả ông bà của Abramovich là Vasily và Faina, đều đến từ Ukraine khi chạy trốn trong chiến tranh.
Thời trẻ, chàng trai Abramovich kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng việc bán những con búp bê nhựa ở một quầy hàng trong chợ sau khi rời bỏ hai trường đại học vào cuối những năm 1980. Sau đó, ông tiếp tục bán vịt cao su từ căn hộ ở Moscow.
Năm 1987, sau quãng thời gian ngắn phục vụ trong quân đội Liên Xô, tỷ phú Abramovich đã được bố mẹ của người vợ đầu tiên Olga Lysova tặng 2.000 rúp Nga làm quà cưới. Số tiền này cho phép ông mở rộng sản xuất kinh doanh sang chất khử mùi và nước hoa.
Tài sản của tỷ phú Abramovich bùng nổ khi ông bắt tay làm ăn với Boris Berezovsky, người điều hành công ty đại lý xe hơi quốc gia Lada. Khi ngành công nghiệp của Liên Xô đứng đầu bảng, Abramovich đã có mặt để kiếm vài tỷ USD đầu tiên, chủ yếu bằng cách mua lại công ty dầu khí Sibneft.

Tỷ phú Abramovich làm giàu từ việc bán công ty dầu khí Sibneft
Khi ấy, nhà tài phiệt Berezovsky và tỷ phú Abramovich đã mua công ty với giá chỉ 100 triệu bảng bằng cách sử dụng chương trình cho vay cổ phiếu gây tranh cãi, khi nó được ước tính trị giá tới 600 triệu bảng. Đây là nền tảng khởi đầu cho khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Abramovich, giúp ông thu về khoảng 7,5 tỷ bảng từ việc bán Sibneft. Ông cũng bán cổ phần của hãng hàng không hàng không hàng đầu thế giới Aeroflot và công ty kinh doanh nhôm Rusal với giá khoảng 3 tỷ bảng Anh.
Phần lớn tài sản của ông Abramovich ở Vương quốc Anh nằm ở Evraz, một gã khổng lồ về khai thác mỏ và thép được niêm yết trên thị trường chứng khoán London mà ông là cổ đông lớn nhất. Ngoài kinh doanh, Abramovich còn làm chính trị, trở thành thống đốc của vùng Chukotka viễn đông vào năm 2000, sau khi giành được 92% phiếu bầu, và bơm 180 triệu bảng vào đó.
Thương vụ bạc tỷ với Chelsea
Tỷ phú Nga Abramovich lần đầu được chú ý tại Anh khi vung tiền mua Chelsea năm 2003. Kể từ khi lên nắm quyền tiếp quản CLB, ông đã góp phần đưa Chelsea trở thành một trong những CLB thành công nhất nước Anh với vô số danh hiệu, trong đó nổi bật phải kể đến hai lần lên ngôi vô địch UEFA Champions League.
Ngoài ra, dưới triều đại của tỷ phú người Nga, giá trị của riêng CLB Chelsea đã được nâng tầm đáng kể. Tính đến tháng 4/2021, Chelsea có giá trị 3,2 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2020, đứng thứ 7 trong số những CLB bóng đá có giá trị cao nhất thế giới, theo Forbes.

Tỷ phú Abramovich biến Chelsea thành một CLB hàng đầu thế giới
Tỷ phú người Nga Abramovich đã mua lại Chelsea vào tháng 7/2003 với mức phí được báo cáo là 187 triệu USD. Ngay sau đó, "Hiệu ứng Abramovich" đã xuất hiện trong năm đầu tiên khi Chelsea báo cáo doanh thu tăng 62%.
Theo báo cáo Football Benchmark của hãng kiểm toán KPMG, tính đến tháng 7/2021, tỷ phú Abramovich đã chi tới gần 2,5 tỷ USD cho việc mua cầu thủ trong suốt triều đại của mình. Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng là CLB nước Anh tạo ra nhiều doanh thu nhất từ việc bán cầu thủ tính từ khi ông Abramovich lên nắm quyền.
Danh tiếng của Chelsea cũng tăng đáng kể từ khi được chuyển giao vào tay của tỷ phú người Nga. Chelsea là đội bóng có lượng người theo dõi trên các trang mạng xã hội nhiều thứ hai nước Anh, chỉ sau Manchester United, với 111 triệu người theo dõi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.