Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào?

Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào?

Thứ 7, 18/02/2023 | 14:45
0
Vị tỷ phú sinh ra trong gia đình hoàng gia muốn đưa Quỷ đỏ trở lại “những vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ”.

Cuộc đua mua lại Manchester United đã trở nên rõ ràng hơn vào tối 17/2 khi một tập đoàn do Qatari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar (QIB) đứng đầu, thông báo rằng họ đã gửi đề nghị kiểm soát hoàn toàn câu lạc bộ này.

“Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani hôm nay đã xác nhận việc nộp hồ sơ dự thầu mua 100% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Manchester United”, thông cáo báo chí của ông cho biết ngay trước khi thời hạn dự thầu kết thúc vào 22h tối 17/2.

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào?

Ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani trò chuyện với David Beckham tháng 12 2021. Ảnh stuff.co.nz

Tuyên bố không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về số tiền được đề xuất trong cuộc đấu thầu câu lạc bộ nhưng mức giá đưa ra được cho là có thể đạt mức kỷ lục 6 tỷ USD.

“Thông tin chi tiết về giá thầu sẽ được công bố khi thích hợp, và khi quá trình đấu thầu tiến triển thêm” theo tuyên bố của quỹ Nine Two thuộc sở hữu của Sheikh Jassim.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani cho biết ông có ý định mua toàn bộ câu lạc bộ Old Trafford và khôi phục Quỷ đỏ trở lại “những vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ”.

“Cuộc đấu thầu này sẽ hoàn toàn không có nợ thông qua quỹ Nine Two của Sheikh Jassim. Tổ chức này sẽ tìm cách đầu tư vào các đội bóng, trung tâm đào tạo, sân vận động và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, trải nghiệm của người hâm mộ và cộng đồng mà câu lạc bộ hỗ trợ”, thông cáo báo chí của ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani cho biết.

Ông Sheikh Jassim, con trai của một cựu Thủ tướng Qatar, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia ưu tú của Anh ở Sandhurst.

Ông là thành viên của gia đình hoàng gia với tổng tài sản ròng ước tính vào khoảng 335 tỷ USD. Con số này cao hơn gần 300 lần tổng tài sản của Messi (620 triệu USD) và Ronaldo (490 triệu USD) cộng lại. 

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào? (Hình 2).

Không gian bên ngoài Cung điện Hoàng gia Qatar. Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là thành viên của gia đình hoàng gia Al Thani. Ảnh: Behance

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào? (Hình 3).

Vương hậu của cựu Tiểu vương Qatar được cho là đã mua khu biệt thự xa hoa Cornwall Terrace ở trung tâm London với giá 80 triệu USD. Ảnh: Telegraph

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào? (Hình 4).

Siêu du thuyền Katara, một trong những siêu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới được cho là thuộc sở hữu của hoàng gia Qatar. Ảnh: SCMP

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào? (Hình 5).

Một chiếc máy bay phản lực từng thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Qatar được bán vào năm 2018 và được cho là trị giá 500 triệu bảng. Ảnh: The Sun

Thế giới - Tỷ phú Qatar muốn mua lại Manchester United giàu cỡ nào? (Hình 6).

Gia tộc Al Thani sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng, trong đó có chiếc McLaren P1. Ảnh: The Sun

Gia đình Glazer đã sở hữu United từ năm 2005 nhưng mối quan hệ của họ với nhóm người hâm mộ của câu lạc bộ đã rất xấu trong những năm qua. Do đó, các cổ động viên trung thành ở Old Trafford luôn vận động họ bán câu lạc bộ.

Tháng 11/2022, gia đình Glazer quyết định rao bán Man United. Theo The Telegraph, gia đình Glazer đang tìm kiếm một khoản tiền đáng kinh ngạc là 8,7 tỷ USD cho câu lạc bộ, nhưng con số đó có thể thấp hơn trong quá trình đấu thầu chính thức.

Có thông tin cho rằng gia đình Glazer muốn bán gã khổng lồ nước Anh với giá 5 tỷ bảng (6 tỷ USD), dù câu lạc bộ này chỉ được định giá khoảng 2,9 tỷ bảng (3.5 tỷ USD).

Ngoài Qatar, tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe, người sáng lập công ty hóa chất Ineos, là người duy nhất được xác nhận tham gia đấu thầu. Ả Rập Xê-út và tỷ phú Elon Musk đã không tham gia dự thầu như những lời đồn đoán trước đó.

Nguyễn Tuyết (Theo Barron’s, ALO, Express, The Sun)

Chân dung "fan cứng" muốn mua lại Manchester United

Thứ 4, 18/01/2023 | 19:12
Gia đình Glazer đã rao bán câu lạc bộ bóng đá Manchester United với mức giá ít nhất 5 tỷ bảng vào tháng 11/2022 sau nhiều năm phớt lờ sự phản đối của người hâm mộ.

Cuộc sống vạn người mơ của gia đình hoàng gia Qatar

Chủ nhật, 27/11/2022 | 16:54
Hoàng tộc Qatar là minh chứng cho sự khác biệt giữa người giàu và người siêu giàu, với tổng tài sản ngang ngửa tổng tài sản của 2 tỷ phú giàu nhất thế giới cộng lại.

Cuộc đời sóng gió của Malcolm Glazer - “lão đại” tại Manchester United

Thứ 6, 09/09/2022 | 09:00
Theo kết quả khảo sát hơn 100.000 cổ động viên của 20 đội bóng tham gia giải Ngoại hạng Anh, chỉ có 4,04% fan MU ủng hộ những người chủ sở hữu câu lạc bộ.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.