Tỷ phú Trần Bá Dương đã thâu tóm công ty của bầu Đức như thế nào?

Tỷ phú Trần Bá Dương đã thâu tóm công ty của bầu Đức như thế nào?

Thứ 2, 25/01/2021 | 13:30
0
Cuộc chuyển giao quyền lực tại HAGL Agrico gây nhiều ngậm ngùi cho dư luận, song bầu Đức cho rằng miễn là tốt cho Hoàng Anh Gia Lai thì giá nào ông cũng bán.

“Ghế nóng” HAGL Agrico đổi chủ

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) diễn ra mới đây, hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua ý kiến cổ đông về việc ứng cử của các thành viên từ công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) và thông qua kế hoạch tăng vốn.

Trong đó, Chủ tịch THACO - tỷ phú Trần Bá Dương - ứng cử vị trí Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico. Ông Dương hiện sở hữu gần 51 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 423 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico mà nhóm cổ đông THACO đang nắm giữ tại DN này, tương đương 32,59% vốn tại HAGL Agrico.

Ngoài ra, đại diện THACO là ông Trần Bảo Sơn cũng ứng cử vị trí thành viên HĐQT HAGL Agrico. Tại ban Kiểm soát, đại diện THACO là ông Bùi Minh Khoa ứng cử vị trí Trưởng ban mới.

Song song, HAGL Agrico dự kiến chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là công ty CP Sản xuất, Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi (Thadi) - công ty con của THACO - với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.

Đầu tư - Tỷ phú Trần Bá Dương đã thâu tóm công ty của bầu Đức như thế nào?

Ghế Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico vừa đổi chủ từ bầu Đức (áo trắng) sang ông Trần Bá Dương.

Sau đợt phát hành này, cơ cấu các nhóm cổ đông như sau: THACO và gia đình ông Trần Bá Dương nắm 63,08%; HAGL Group (công ty mẹ của HAGL Agrico) 26,82%; các cổ đông khác là 10,1%.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ HAGL Agrico, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) nói: "HNG thu khoảng 9.000 tỷ đồng bán công ty thời gian qua. Cộng phát hành 7.000 tỷ trong đó hơn 5.000 tỷ hoán đổi nợ. Còn lại là bổ sung vốn. Tổng hết là 16.000 tỷ, như vậy sau khi làm hết hành động này sẽ giải quyết hết được nợ”.

“Diện tích đất còn 35.000ha, khi không còn nợ và có tiền đầu tư, thì rất tốt. Theo đó, tôi chấp nhận phát hành giá 10.000 đồng/cp. Giá này nhiều người nói rẻ, nhưng với tôi giá nào không quan trọng, quan trọng là HNG sẽ tốt lên… Sắp tới đây, HNG cũng bầu ông Dương làm Chủ tịch, sẽ "cầm lái" thay tôi. Thực ra điều này hợp lý, ông Dương cái gì cũng có lợi thế hơn. Các cổ đông nên ủng hộ, tôi cũng là cổ đông lớn. Tôi hoàn toàn tán thành điều này", bầu Đức nói.

Sau ĐHĐCĐ bất thường nói trên, THACO chính thức tiếp quản HAGL Agrico. Đồng thời, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO -  trở thành Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico, ông Đoàn Nguyên Đức là Phó Chủ tịch HĐQT. Thadi từ đây đổi tên thành Thagrico, trở thành công mẹ của HAGL Agrico.

“Chúng tôi đã bỏ vào đây 40.000 tỷ. Như thế chúng tôi phải làm, không còn cách nào khác”, ông Trần Bá Dương nói tại ĐHĐCĐ bất thường. Ông Dương cho biết HNG hiện nợ HAG (công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, công ty mẹ của HNG) 2.200 tỷ đồng, nợ Thadi (nay là Thagrico) khoảng 5.700 tỷ đồng, nợ ngân hàng, thậm chí nợ lương... khiến công ty mất cân đối vốn.

Theo ông Dương, sau khi bán luôn cả 4 công ty ở Tây Nguyên và Campuchia, HNG còn lại 27.000 ha ở Lào và hơn 8.000 ha ở các nơi khác. Và trong 35.000 ha này hiện chỉ mới giải quyết trồng trọt đâu đó chưa đến một nửa. Chưa kể, số diện tích đã giải quyết được này cũng cần tiếp tục cải tạo, cụ thể là bổ sung phân hữu cơ. Song song, số tiền thu về sắp tới HNG cũng sẽ tiếp tục xử lý, chuyển đổi sử dụng đất tại một số diện tích cọ dầu, và cao su. Như vậy, kế hoạch mới này không chỉ trả nợ, mà HNG còn tiền để tiếp tục đầu tư.

Toàn cảnh quá trình thâu tóm HNG của ông chủ Ô tô Trường Hải

Ngày 8/8/2018, tập đoàn THACO và Hoàng Anh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, THACO đầu tư sở hữu 35% cổ phần vào HAGL Agrico, công ty bất động sản của THACO là Đại Quang Minh sở hữu 51% (sau đó nâng lên 65%) cổ phần dự án HAGL tại Myamar.

THACO cũng hỗ trợ HAGL về tài chính để tái cơ cấu nợ và thu xếp vốn đầu tư thực hiện chiến lược phát triển bền vững.  

Tổng số tiền THACO chi cho thương vụ này lên đến hơn 22.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). Vào thời điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi đây là “cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối” còn giới truyền thông gọi là “cú bắt tay tỷ đô” vô tiền khoáng hậu, bởi đó là thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán Việt Nam đối với hai DN trong nước.

Về phần bầu Đức, cho đến giờ ông vẫn coi đó là một bước đi khôn ngoan bởi ông Dương - một người theo bầu Đức nói là vừa có năng lực quản trị vừa có “tiền tươi” - đã cứu HAGL khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì gánh nặng nợ nần, mất thanh khoản thời điểm đó.

Đầu tư - Tỷ phú Trần Bá Dương đã thâu tóm công ty của bầu Đức như thế nào? (Hình 2).

"Cú bắt tay tỷ đô" giữa ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và ông chủ tập đoàn Ô tô Trường Hải hôm 8/8/2018.

Ngày 18/3/2019, công ty CP Sản xuất, Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi được thành lập để “dọn đường” cho kế hoạch lấn sân Nông nghiệp và thâu Hoàng Anh Gia Lai của ông chủ Ô tô Trường Hải.

Và chỉ 6 tháng sau khi được thành lập, Thadi đã liên tiếp nhận chuyển nhượng 3 công ty con về nông nghiệp với giá trị hàng nghìn tỷ đồng của HAGL. Cụ thể, tháng 6/2019, HAGL Agrico chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương cho Thadi.

Tháng 8/2019, HAGL Agrico tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH Đông Pênh cho Thadi. Tiếp đó, bầu Đức đã bán hết toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của HAGL Agrico tại công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên cho công ty con của THACO.

Mới đây, HAGL Agrico tiếp tục chuyển nhượng 4 công ty với tổng diện tích 20.744ha cho Thadi,  gồm công ty An Đông Mia, công ty Hoàng Anh Quang Minh, công ty Hoàng Anh Đắk Lắk, công ty Bò sữa Tây Nguyên, với giá 9.095 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Bá Dương “theo đuổi” nông nghiệp bền vững

Ông chủ Ô tô Trường Hải đã khẳng định điều này từ năm 2018, sau cú bắt tay trị giá 1 tỷ USD với bầu Đức. Cho đến giờ, sau khi thâu tóm hàng loạt công ty nông nghiệp của HAGL rồi trở thành công ty mẹ của HAGL Agrico, ông Dương cho biết sẽ không bán cho cổ đông ngoại nào như lời đồn. Nhận lại HNG, ông Dương khẳng định sẽ phát triển bằng được nông nghiệp công nghệ cao.

M. Minh (t/h)

Chuyện về vị đại gia đưa tiền cho bầu Đức trả lương ông Park Hang-seo

Chủ nhật, 22/11/2020 | 14:44
Không chỉ bầu Đức có công mang huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo về cho bóng đá Việt Nam, mà còn có sự góp sức của ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch TPBank.

Vì sao Hưng Thắng Lợi Gia Lai “tháo chạy” khỏi công ty bầu Đức?

Thứ 4, 07/10/2020 | 16:00
Từng vừa là con nợ vừa là chủ nợ của nhau, với nhiều gắn bó sâu đậm..., mới đây, công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai bất ngờ bán phân nửa cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức – Người “vác tù và hàng tổng” của bóng đá Việt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:00
Bầu Đức cho biết, niềm hạnh phúc của ông là có những chiều gác lại công việc bộn bề sang một bên để ngồi xem các em đá bóng, mặc dù để có những buổi chiều nhàn tản như vậy, ông đã phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng trong suốt 20 năm qua, thậm chí còn bị “ném đá” tơi bời vì chơi “ngông”, làm chuyện vô bổ, hay là định thâu tóm cái này cái kia…
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.