Tỷ phú tự thân

Tỷ phú tự thân "bạc tóc" vì nghĩ cách... chia tài sản cho con cháu

Thứ 4, 23/06/2021 | 12:00
0
Sở hữu khối tài sản lên tới 31,7 tỷ USD, tỷ phú Lee Shau Kee (Lý Triệu Cơ) "bạc tóc" vì nghĩ cách chia tài sản cho con cháu.

Câu chuyện lập nghiệp với 123 USD 

Nhắc đến ông hoàng tỷ đô không thể không nhắc đến cái tên tiêu biểu Lee Shau Kee – người được mệnh danh là Warren Buffet châu Á.

Sau nhiều năm phát triển, từ một thanh niên vô danh trên đất Hồng Kông (Trung Quốc), Lee Shau Kee đã trở thành một nhân vật nổi bật hàng đầu của ngành bất động sản, làm nên rất nhiều thành tựu xuất sắc như một huyền thoại.

Lee Shau Kee sinh năm 1928 tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Là con thứ 4 trong 1 gia đình kinh doanh nhỏ, ngay từ thời niên thiếu, Lee Shau Kee mong muốn mình có thể kế bước con đường của cha.

Vào thời điểm đó, cha ông đã sở hữu 2 cửa hàng vàng bạc, hối đoái ngoại tệ và thường đưa con trai tới học hỏi từ nhỏ.

Tuy chưa đầy 10 tuổi nhưng do thông minh, hóm hỉnh, cộng với khả năng số học nổi trội, Lee Shau Kee đã trở thành cánh tay phải đắc lực của cha.

Đến Hong Kong (Trung Quốc) chỉ với vỏn vẹn 123 USD trong túi, Lee Shau Kee đã "chớp" ngay cơ hội mở cửa hàng thu đổi ngoại tệ. Bằng số tiền ít ỏi đó, tỷ phú Lee đã sống qua ngày với niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt.

Sau đó, nhìn dân cư nơi này ngày một tăng trưởng, nhu cầu nhà đất bành trướng, ông Lee Shau Kee đã táo bạo đem toàn bộ tài sản đầu tư vào thị trường chứng khoán, mở ra một tương lai tươi sáng sau này.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú tự thân 'bạc tóc' vì nghĩ cách... chia tài sản cho con cháu

Tiến quân vào thị trường chứng khoán, đại gia Lee Shau Kee trở thành tỷ phú USD.

Tuyệt chiêu kiếm tiền liều lĩnh

Năm 1958, Lee Shau Kee mới đưa ra một quyết định ngoạn mục, đó là tham gia vào thị trường bất động sản cùng với Kwok Tak-seng và Fung King-hey, chính thức thành lập công ty Eternal Enterprise Company.

Sau 5 năm, Lee Shau Kee lại tiếp tục nung nấu ý định hình thành "cơ ngơi" mới với công ty bất động sản Sun Hung Kai.  

Đến những năm đầu của thập niên 1970, Lee Shau Kee trở thành một trong những huyền thoại trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.

Vào năm 1972, Lee Shau Kee quyết định "chia tay" việc kinh doanh bất động sản đơn thuần và chuyển hướng vào các dự án xây dựng lớn.

1 năm sau, với sự tham gia của anh trai và chị gái, đại gia Lee Shau Kee chính thức thành lập tập đoàn Henderson Land Development.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú tự thân 'bạc tóc' vì nghĩ cách... chia tài sản cho con cháu (Hình 2).

Tòa nhà Two International Finance Centre (ở giữa), tòa nhà chọc trời cao thứ hai của Hong Kong (Trung Quốc) của gia đình Lee. 

Thời điểm Henderson Land Development ra đời, ông Lý duy trì công ty bằng cách gom từng mảnh đất nhỏ từ những năm đầu thập niên 1970 với tổng quỹ đất tích lũy chưa đến 2,7 triệu m2.  

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) bùng phát, bằng sự nhanh nhạy và táo bạo, tỷ phú Lee Shau Kee không những gặt hái thành công mà còn tránh được những tác động tồi tệ nhất từ bi kịch bất động sản Hong Kong kéo dài từ đầu đến giữa thập niên 70.

Năm 1985, ông thâu tóm công ty Wing Tai và đổi tên thành công ty đầu tư Henderson Investment.

Henderson nhanh chóng chứng tỏ là con hổ lớn của ngành kinh tế Hong Kong (Trung Quốc), góp mặt vào mảng địa ốc, khách sạn, dịch vụ, bán lẻ, …

Và không thể không nhắc đến việc Henderson tham gia lấn chiếm địa hạt ngân hàng, tài chính, chứng khoán và công ty khí đốt The Hong Kong & China Gas Company.

Nhờ may mắn và khả năng vượt trội trong việc tìm kiếm các cơ hội, Lee đã đánh cuộc khoảng 10 tỷ USD vào thị trường chứng khoán, số tiền này đã nảy nở thành 50 tỷ USD trong vòng 30 năm.

Năm 2017, Henderson trở thành chủ sở hữu lô đất đắt nhất thế giới khi mua lại bãi đỗ xe Murray Road ở trung tâm Kong Kong với giá 3 tỷ USD. Tập đoàn dự định biến nơi này thành một tòa nhà văn phòng hạng A vào năm 2022.

Năm 2019, Lee Shau Kee quyết định rời ghế chủ tịch Henderson Land ở tuổi 91 để 2 con trai Peter Lee Ka Kit và Martin Lee Ka Shing cùng lên nắm quyền. Để tránh chuyện tranh chấp, ông Lee Shau Kee quyết định chia đôi tài sản và quyền lực.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú tự thân 'bạc tóc' vì nghĩ cách... chia tài sản cho con cháu (Hình 3).

Peter Lee Ka Kit (trái) và Martin Lee Ka Shing, hai con trai của người sáng lập nên đế chế Henderson Land. 

"Bạc tóc"... vì chia tài sản

Lee Shau Kee là một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á. Sau những thành tựu kinh doanh đã đạt được, ông Lee Shau Kee được mệnh danh là "Warren Buffett của Hong Kong" với khối tài sản ròng lên tới 31,7 tỷ USD.

Lee Shau Kee luôn thích có đông con cháu, đặc biệt là phải có người nối dõi tông đường. Với tỷ phú này, con trai nhất định phải có quý tử mới có thể kế vị gia tài 30 tỷ USD.

Năm 2006, Lee Ka Shing kết hôn, con dâu của nhà họ Lee nhận được lễ vật của nhà trai lên tới 290 tỷ đồng gồm tiền mặt, bất động sản và nhiều trang sức quý.

Sau khi sinh con, ông Lee Shau Kee đã tặng cho vợ chồng Lee Ka Shing du thuyền, trang sức kim cương và dành tặng chức Phó chủ tịch tập đoàn Henderson Land Development.

Nhận thấy "uy lực," Peter Lee Ka Kit đã quyết định nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Ông có 3 cậu con trai và không rõ danh tính người mẹ.

Vui mừng vì một lúc có tới 3 đứa cháu trai, Lee Shau Kee tặng mỗi cháu 33 triệu HKD để lấy may, riêng Peter Lee Ka Kit được bố giao cho chức Chủ tịch một số công ty con ở đại lục.

Năm 2010, khi bước sang tuổi 82, tỷ phú và gia đình quyết định chi 1,82 triệu USD HK để xây căn biệt thự tại 35 Barker Road trong khu nhà giàu The Peak.  

Thanh Minh

Ở nhà dát vàng, cặp kè diễn viên hạng A và màn sa chân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Thứ 3, 22/06/2021 | 12:00
Ở nhà dát vàng, sở hữu bộ sưu tập xe cổ quý hiếm, cặp kè với hàng loạt diễn viên, người mẫu hạng A, nhưng màn sa chân đã khiến tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất tất cả.

Bóng hồng "quyền lực" khiến đại gia Hong Kong "đầu tư" gần trăm tỷ

Thứ 3, 22/06/2021 | 06:09
Sau cuộc ly hôn ồn ào, Á hậu Hong Kong lọt vào danh sách đại gia trẻ sở hữu tài sản triệu đô.

Chàng thanh niên bán quần áo làm nên đế chế thời trang 23 tỷ USD

Thứ 2, 21/06/2021 | 11:00
Hiện sở hữu 23 tỷ USD, ít ai biết rằng, để có được thành công hiện tại, ông trùm Uniqlo đã phải trải qua quãng thời gian đầy thử thách.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MB sụt giảm 11% trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:17
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý I bị bào mòn là do MB đã dành ra 2.707 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.