Tỷ phú Warren Buffet bơm tiền vào loạt doanh nghiệp Nhật Bản

Thứ 3, 11/04/2023 | 15:49
0
Công ty của tỷ phú Warren Buffet sẽ là tổ chức nước ngoài đầu tiên bán trái phiếu bằng đồng yên dưới thời thống đốc mới của ngân hàng trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda.

Cổ phiếu của các tập đoàn thương mại Nhật Bản đã tăng trong phiên giao dịch chiều 11/4 sau khi nhà tiên tri xứ Omaha Warren Buffett cho biết, ông có kế hoạch tăng cổ phần của mình tại các tập đoàn này, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Cổ phiếu của Mitsubishi tăng 2,7%, Mitsui tăng 2,6%, Itochu tăng 2,5% và Marubeni tăng 3,7% và Sumitomo tăng 2,7% trong phiên giao dịch buổi chiều tại Nhật Bản.

Đây là 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản, chuyên nhập khẩu nhiều mặt hàng, từ năng lượng, kim loại đến thực phẩm và dệt may, đồng thời cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các nhà sản xuất.

Vị chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway dự định gặp gỡ các công ty này vào cuối tuần để thảo luận về hoạt động kinh doanh cũng như sự hỗ trợ của Berkshire Hathaway, theo Nikkei Asia.

Thế giới - Tỷ phú Warren Buffet bơm tiền vào loạt doanh nghiệp Nhật Bản

Tỷ phú Warren Buffet chi hơn 6 tỷ USD mua cổ phần của 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản vào năm 2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của ông. Ảnh: Yahoo News

Năm 2020, Berkshire Hathaway gây bất ngờ cho thị trường Nhật Bản khi mua hơn 5% cổ phần của 5 tập đoàn trên với giá khoảng 6,25 tỷ USD. 2 năm sau đó, Berkshire Hathaway đã tăng số cổ phần này lên hơn 6% tại mỗi tập đoàn.

Hồ sơ công bố vào tháng 11 cho thấy, số cổ phần của Berkshire Hathaway ở mức 6,6% tại Mitsubishi, 6,6% tại Mitsui, 6,2% tại Itochu, 6,8% tại Marubeni và 6,6% tại Sumitomo.

Số cổ phần tại Itochu đã tăng lên thành 7,4%, vị tỷ phú tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia hôm 11/4.

Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Mỹ, đã bắt đầu bán trái phiếu bằng đồng yên lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những công ty nước ngoài lớn nhất phát hành trái phiếu bằng đồng yên, theo dữ liệu của Bloomberg.

Theo Nikkei Asia, Berkshire Hathaway đang chuẩn bị phát hành một trái phiếu bằng đồng yên khác. Công ty Mỹ sẽ định giá trái phiếu ngay trong tuần này.

Đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng yên đầu tiên của một tổ chức nước ngoài kể từ khi thống đốc Kazuo Ueda tiếp quản ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hôm 9/4.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, chẳng hạn như thanh toán một số khoản nợ đang tồn đọng.

Nguyễn Tuyết (Theo CNBC, Bloomberg)

Tỷ phú Warren Buffett làm gì để con ngoài 20 tuổi mới biết có bố giàu?

Thứ 5, 20/10/2022 | 07:00
Vì không muốn con cái có tư tưởng con nhà giàu, tỷ phú Warren Buffett đã cho các con ở trong ngôi nhà khiêm tốn và đi bộ đi học.

Chân dung "soái ca 11.000 tỷ" kế vị Warren Buffett  

Thứ 2, 10/05/2021 | 12:45
Người mà Warren Buffett kỳ vọng kế nhiệm ông tại vị trí lãnh đạo Berkshire Hathaway có giá trị tài sản ước tính hơn 11.000 tỷ đồng.

Warren Buffett -vị tỷ phú “nghiện” Cocacola, thích dùng phiếu giảm giá

Thứ 5, 29/10/2020 | 07:10
Warren Buffett– cái tên quen thuộc trong danh sách tỷ phú thế giới nhiều năm liền- được biết đến là người giản dị cùng những thói quen kỳ lạ đến mức không tưởng.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.