Dù bị đánh giá yếu nhất bảng B nhưng U23 Thái Lan vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết tại giải U23 châu Á 2016. Trên thực tế họ đã hiện thực hóa phần nào quyết tâm đó bằng trận hòa rất đáng khen trước U23 Saudi Arabia trong lượt đấu mở màn. Một điểm có được đã giúp U23 Thái Lan tự tin hơn rất nhiều đồng thời có thêm vốn khi phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ hơn.
U23 Thái Lan có thể giành điểm trước người Nhật?
Thử thách tiếp theo mà U23 Thái Lan phải đối mặt với trướng ngại thậm chí còn khó nhằn hơn rất nhiều là U23 Nhật Bản, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu. Đặt lên bàn cân, U23 Thái Lan bị đánh giá thấp hơn hẳn từ phong độ, kinh nghiệm và đẳng cấp chơi bóng. Dù vậy HLV Kiatisuk và các học trò vẫn tin rằng họ đủ sức gây khó cho đối thủ. Zico Thái đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở trận này.
Rõ ràng đội bóng xứ chùa vàng đang có được lợi thế về tâm lý sau trận hòa ở lượt trận ra quân. Nhưng có một thực tế khó chối bỏ là sự chệnh lệch về đẳng cấp rõ ràng. Việc sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi tại J-League cũng như châu Âu, U23 Nhật Bản chính là ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu trên đất Qatar.
Sức mạnh của đội bóng xứ hoa anh đào đã được chứng minh bằng chiến thắng tối thiểu trước U23 CHDCND Triều Tiên. HLV Makoto Teguramori và các học trò hiểu rằng chỉ cần khuất phục được đối thủ chiếu dưới Thái Lan, họ gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp. Bởi thế sự quyết tâm của họ là không thể phủ nhận.
Đó là chưa kể U23 Nhật Bản cũng có sự chuẩn bị chu đáo để đối đầu Thái Lan khi trước đó HLV Makoto Teguramori và các trợ lý đã dự khán trận U23 Thái Lan hòa 1-1 với U23 Saudi Arabia. “Thuyền trưởng” U23 Nhật chắc chắn đã nhìn ra những điểm mạnh yếu của đại diện đến từ Đông Nam Á và đề ra kế hoạch đối phó.
U23 Thái Lan hướng tới việc giành ít nhất 1 điểm