U23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Tứ kết không phải đích cuối

U23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Tứ kết không phải đích cuối

Thứ 6, 11/09/2026 12:00 GMT+7

Với lực lượng gần như mạnh nhất, U23 Việt Nam đủ cơ sở nghĩ đến tứ kết ASIAD, thậm chí có thể tái lập được thành tích của các đàn anh đi trước, tức giành quyền vào bán kết hoặc thậm chí có huy chương.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao chỉ tiêu vào tứ kết ASIAD 2026 và đây là cột mốc hoàn toàn nằm trong khả năng của U23 Việt Nam, nếu nhìn vào lực lượng hiện tại.

U23 Việt Nam có đến 13 cầu thủ thuộc lứa U21 và không sử dụng bất kỳ suất cầu thủ quá tuổi nào dù điều lệ cho phép. Những ngôi sao còn đủ tuổi đá cho U23 Việt Nam như tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Khuất Văn Khang, thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh đều không có mặt.

U23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Tứ kết không phải đích cuối - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9, sau đó di chuyển luôn sang Nhật Bản tham dự ASIAD. Ảnh VFF

Tuy nhiên, lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 cũng không hề yếu. So với khi giành huy chương đồng Giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm tại Saudia Arabia, U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 vẫn còn đến 14 cầu thủ để làm bộ khung chính.

Chơi trận duy nhất tại Giải U23 châu Á 2026 thay Trung Kiên, thủ môn Cao Văn Bình (SN 2005) đã tỏa sáng rực rỡ với nhiều pha cứu thua xuất thần và cản phá cú sút luân lưu quyết định, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba.

Ngoài thủ môn Cao Văn Bình, hàng thủ U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 cũng rất chắc chắn với bộ đôi hậu vệ cánh Phi Hoàng (SN 2003), Minh Phúc (SN 2004) cùng các trung vệ Phạm Lý Đức (SN 2003), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh (SN 2003) và Đinh Quang Kiệt (SN 2007).

Trẻ nhất hàng thủ, nhưng Đinh Quang Kiệt có thừa kinh nghiệm trận mạc ở V-League và quá trình tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trung vệ cao 1m95 này còn được ra sân 10 phút trong trận bán kết lượt về với Malaysia ở ASEAN Cup 2026.

Ở tuyến giữa, U23 Việt Nam cũng có hai thủ lĩnh vững vàng là cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc (SN 2003) - Nguyễn Thái Quốc Cường (SN 2004) từng chơi nổi bật ở U23 châu Á 2026.

Nhưng hàng công mới là nơi mạnh nhất của U23 Việt Nam. Bởi tại đây tập hợp các tiền đạo giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế Thanh Nhàn (SN 2003), Quốc Việt (SN 2003), Ngọc Mỹ (SN 2004), Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương (SN 2006) và Nguyễn Lê Phát (SN 2007). Trong đó, Thanh Nhàn sẽ thay Đình Bắc lĩnh xướng hàng công U23 Việt Nam tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Tứ kết không phải đích cuối - Ảnh 2.

Do trùng thời điểm với việc ĐTQG tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV trưởng Kim Sang Sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 cho Trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Kuwait (ngày 15/9), Philippines (18/9) và Uzbekistan (22/9). Việc U23 Việt Nam chung bảng Uzbekistan, Kuwait và Philippines tất nhiên không dễ. 

Uzbekistan là đối thủ đáng ngại nhất, nhưng cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu vẫn rộng mở. Nếu tận dụng tốt những trận đấu với Kuwait và Philippines, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết. Thậm chí, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ và tái lập được thành tích của các đàn anh đi trước, tức giành quyền vào bán kết hoặc thậm chí có huy chương.

U23 Việt Nam sẽ đi đến đâu ở ASIAD 2026 thì còn phải đợi thực tế trả lời. Nhưng một điều chắc chắn, đại hội thể thao lớn nhất châu lục đang được HLV Kim Sang Sik lấy đó như bài sát hạch nữa với lứa cầu thủ U23 từng giành HCĐ giải U23 châu Á hồi đầu năm.

Đó cũng là lý do việc VFF và HLV Kim Sang Sik thay đổi phương án, từ đội U21 sang lực lượng gần như mạnh nhất, có ý nghĩa vượt ra ngoài một giải đấu.

Nói một cách cụ thể, HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã có những tính toán cho tương lai của tuyển Việt Nam, sau Asian Cup 2027. Đương nhiên các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại nằm trong kế hoạch đó.

Và muốn có cơ hội, các cầu thủ U23 phải tự đưa mình vào tầm mắt của chiến lược gia người Hàn Quốc bằng màn trình diễn trước những đối thủ đủ chất lượng sẽ gặp tại Asiad lần này.

Tất nhiên, ASIAD cũng chỉ là một trong số nhiều bài sát hạch dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi bên cạnh đó còn là màn trình diễn đều đặn tại V-League hoặc ở giải hạng Nhất mùa bóng mới vừa khởi tranh.

Có thể thấy, ASIAD không phải là tấm vé để bước ngay lên ĐTQG, nhưng được coi như chìa khoá cho U23 Việt Nam chứng minh năng lực với ông Kim Sang Sik cũng như các HLV ở CLB. Chỉ khi dần chiếm được suất đá chính ở V-League, cánh cửa tuyển Việt Nam mới rộng mở hơn.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.