Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) hôm 5/9 đã bỏ phiếu thông qua đề cử bổ nhiệm ông Andrii Sybiha làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của đất nước.
Ông Sybiha, 49 tuổi, thay thế ông Dmytro Kuleba, người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine từ năm 2020 nhưng đã từ chức hôm 4/9 trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu cuộc cải tổ Nội các lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ông Sybiha trước đây là Phó Chánh văn phòng của ông Zelensky, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất phụ trách Ngoại giao hồi tháng 4.
Các nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với Politico rằng ông Sybiha là "một nhà ngoại giao mạnh mẽ, cổ điển, rất có kinh nghiệm và đã làm việc với các đối tác quốc tế kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự hồi tháng 2/2022.
Ông Andrii Sybiha. Ảnh: Getty Images
Cuộc cải tổ diễn ra vào thời điểm căng thẳng đối với Ukraine, nơi đang phải vật lộn để ngăn chặn đã tiến của Nga ở phía Đông trong khi vẫn tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga.
"Chúng tôi cần năng lượng mới", ông Zelensky cho biết hôm 4/9 khi được hỏi về cuộc cải tổ. "Và những bước này liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực".
Ông Kuleba, 43 tuổi, là Bộ trưởng Ngoại giao trẻ nhất của Ukraine khi được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm vào năm 2020, và cũng là nhân vật nổi tiếng nhất rời đi trong cuộc cải tổ Nội các của ông Zelensky.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.