Ukraine công bố hiệu quả đòn “trừng phạt tầm xa” đối với ngành dầu Nga

Chủ nhật, 03/05/2026 06:00 GMT+7

Ukraine đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu và đường ống sâu trong lãnh thổ Nga chỉ trong một tháng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/5 đã công bố kết quả ấn tượng của chiến dịch "trừng phạt tầm xa" nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga.

Theo ước tính thận trọng của nhà lãnh đạo này, từ đầu năm 2026 đến nay, các cuộc tấn công bằng drone và vũ khí tầm xa của Ukraine đã khiến Nga thiệt hại ít nhất 7 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ và lọc dầu.

Tóm tắt kết quả các hoạt động được tiến hành trong suốt tháng 4, ông Zelensky cho biết, các biện pháp "trừng phạt tầm xa" của Ukraine đã đạt đến một cấp độ mới trên 3 yếu tố chính: giảm lợi nhuận dầu mỏ của Nga, tăng khoảng cách tấn công và nâng cao cường độ tổng thể của các cuộc tấn công.

Không chỉ phá hủy trực tiếp cơ sở hạ tầng, các đòn đánh được thiết kế để tối đa hóa thời gian ngừng hoạt động của các cơ sở và gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong hoạt động, làm chậm trễ xuất khẩu và buộc Nga phải đối mặt với chi phí sửa chữa khổng lồ, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine công bố hiệu quả đòn “trừng phạt tầm xa” đối với ngành dầu Nga - Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy lọc dầu lớn ở Tuapse, Nga, tháng 1/2026. Ảnh: Al Arabiya

Các lực lượng vũ trang Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và tình báo đã phối hợp chặt chẽ để đạt được kết quả này.

Chiến lược của Ukraine tập trung vào việc tấn công lặp lại cùng một mục tiêu, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu Tuapse trên bờ Biển Đen, khiến việc sửa chữa trở nên cực kỳ khó khăn.

Các phát biểu của ông Zelensky phù hợp với một báo cáo gần đây xác nhận rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã đạt đỉnh điểm trong 4 tháng vào tháng 4.

Trong tháng qua, Ukraine đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu và đường ống sâu trong lãnh thổ Nga, đẩy sản lượng chế biến xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Kết quả là sản lượng lọc dầu trung bình của Nga được cho là đã giảm xuống mức 4,69 triệu thùng/ngày – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009. Xuất khẩu dầu Nga cũng rơi xuống mức thấp nhất trong một năm.

Đòn đánh này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao do căng thẳng Trung Đông.

Bình thường, đây có thể là cơ hội để Nga tăng thu ngân sách, nhưng các cuộc tấn công của Ukraine đã triệt tiêu lợi thế đó. Trước đây, Ukraine từng làm sụp đổ khoảng 40% xuất khẩu dầu của Nga thông qua hàng loạt đòn chính xác.

Ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. "Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô các hệ thống tầm xa của mình", ông nói, đồng thời lưu ý rằng các quyết định cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng này hiện đang được chuẩn bị.

Minh Đức (Theo United24 Media, LIGA)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.