Flamingo, sản phẩm của hãng Fire Point có trụ sở tại Kyiv, nặng tới 6.000 kg - gấp 4 lần trọng lượng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Được đẩy bằng động cơ phản lực, Flamingo có khả năng mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg, bay xa tới 3.000 km dưới sự dẫn đường của vệ tinh và hệ thống quán tính.
Với tốc độ hành trình 950 km/giờ, loại tên lửa phóng từ bệ này có thể né tránh hầu hết các hệ thống phòng không của Nga, ngoại trừ những hệ thống hiện đại nhất. So với các loại vũ khí tấn công tầm xa hiện có của Ukraine, Flamingo có tầm bắn gấp đôi và mang đầu đạn nặng gấp nhiều lần, đủ sức làm thay đổi cục diện trong chiến dịch oanh kích chiến lược nhằm vào các nhà máy, căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu của Nga.
Tin đồn về sự tồn tại của Flamingo đã xuất hiện từ lâu, song phải đến cuối tuần qua mới được xác nhận.
Flamingo trông có vẻ quen thuộc bởi nó dường như được phát triển từ tên lửa FP-5 của công ty Milanion (UAE). FP-5 lại mang nhiều điểm tương đồng với một loại tên lửa nổi tiếng từng phục vụ trong lực lượng Liên Xô và Ukraine: Tupolev Tu-141.

Tên lửa Flamingo. (Ảnh: Mirror of the Week)
Một loạt tên lửa Flamingo có thể đủ sức đánh sập nhà máy Shahed và những mục tiêu kiên cố tương tự. Hiện chưa rõ chi phí của một quả Flamingo, song cần lưu ý rằng hầu hết tên lửa hành trình Mỹ và Nga đều tiêu tốn hơn 1 triệu USD cho mỗi quả.
Ukraine trước đó đã phải dựa vào tài chính từ Đức để tăng sản lượng dòng An-196, với chi phí khoảng 200.000 USD/chiếc. Nếu không có sự cam kết tài chính mạnh mẽ từ các đồng minh, Kyiv có thể sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng kho vũ khí gồm hàng trăm quả Flamingo - con số cần thiết để thực sự gây thiệt hại cho ngành công nghiệp Nga tại những khu vực hiện vẫn nằm ngoài tầm bắn của vũ khí mà Ukraine đang sở hữu.
Thế Hải (Theo Euromaidanpress)