Ukraine và Nga đều không có đủ nguồn lực quân sự để tiến hành các cuộc tấn công lớn chống lại nhau, cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc cho biết trong các đánh giá mới nhất của mình.
Các đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) của Mỹ kết luận rằng Ukraine vẫn không có đủ đạn dược để sánh ngang với khả năng bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày của Nga, ngay cả sau khi Quốc hội Mỹ đã "khơi thông" dòng viện trợ quân sự mới cho Kiev hồi tháng 4. Các lực lượng Ukraine vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động phòng thủ nhưng sẽ không thể tiến hành các cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất 6 tháng.
Mặt khác, Nga đã áp dụng chiến lược làm kiệt quệ Ukraine và sẽ có thể duy trì "vùng đệm" mà quân đội của họ đã thiết lập được – nhưng không có đủ sức mạnh "để đe dọa tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, chẳng hạn như thành phố Kharkiv", DIA cho biết trong một nhận xét.
Trong khi Ukraine đang tiến hành chiến dịch ở vùng Kursk của Nga, tình hình ở mặt trận Donbass không hề giảm nhiệt. Ảnh: ERR
Các kết luận của tình báo quốc phòng Mỹ được đưa vào báo cáo quý mới nhất về viện trợ của Washington cho Kiev do tổng thanh tra của Lầu Năm Góc, Robert Storch, ban hành hôm 15/8.
Các kết luận nhắc lại những tuyên bố công khai của các quan chức cấp cao của Mỹ bao gồm Tướng Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp đi vào bế tắc.
Báo cáo của tổng thanh tra Storch bao gồm giai đoạn 3 tháng, kết thúc vào ngày 30/6, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới nhất trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Kể từ đó, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga, và nhận được các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do đồng minh cung cấp.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.