Ukraine phát hiện mẫu tên lửa hành trình “lạ” chưa từng thấy của Nga

Thứ 3, 13/05/2025 20:22

Tình báo quân đội Ukraine (GUR) vừa tiết lộ sự xuất hiện của một loại tên lửa hành trình mới của Nga mang tên Banderol, được cho là đã bắt đầu được sử dụng trong chiến sự và đáng chú ý vì khả năng phóng từ máy bay không người lái (UAV), trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ đưa tin.

img

Banderoi là mẫu tên lửa hành trình Nga mới phát triển, được thiết kế để phóng từ UAV. Ảnh: TWZ.

Theo GUR, Banderol là sản phẩm của Kronstadt – công ty Nga nổi tiếng với các dòng máy bay không người lái. Loại tên lửa này được thiết kế chủ yếu để phóng từ máy bay không người lái Orion, vốn có kích thước tương đương MQ-1 Predator của Mỹ. Ngoài ra, tên lửa cũng đang được Nga nghiên cứu để triển khai từ trực thăng tấn công Mi-28N Havoc.

Đây là lần đầu tiên Nga phát triển mẫu tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ UAV. Các UAV vũ trang Orion của Nga trước đây chỉ được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser.

Theo GUR, Banderol được trang bị động cơ phản lực mini, có cánh bật ra và có thể bay với vận tốc 500 km/giờ với tầm xa khoảng 500 km. Tên lửa mang đầu nặng khoảng 113 kg và có khả năng cơ động cao, giúp né tránh các hệ thống phòng không Ukraine.

img

Hình ảnh được cho là tên lửa Banderoi gắn bên dưới UAV quân sự Orion.

Tuy chưa rõ thời điểm và địa điểm chính xác Banderol được sử dụng, nhưng GUR khẳng định họ đã phân tích kỹ lưỡng ít nhất một mẫu tên lửa còn khá nguyên vẹn, thu được trên lãnh thổ Ukraine. Một số nguồn chưa xác thực cho rằng loại vũ khí này đã được Nga dùng để tấn công khu vực miền Nam Ukraine nhiều lần.

GUR cũng nhấn mạnh Banderol chứa nhiều linh kiện quan trọng có nguồn gốc từ nước ngoài, gồm động cơ, module truyền dữ liệu, hệ thống điều hướng quán tính, pin sạc và vi mạch điện tử. Một số bộ phận vẫn do Nga sản xuất, như ăng-ten định vị vệ tinh Kometa giúp chống nhiễu điện tử, từng được dùng trong UAV tầm xa Geran và bom lượn có điều khiển.

So với các loại vũ khí không có động cơ như bom lượn UMPK hay UMPB mà Nga đã triển khai từ năm 2023, Banderol mang đặc điểm của tên lửa hành trình thực thụ, theo TWZ.

img

UAV Orion của Nga được coi là khắc tinh của xe bọc thép vì khả năng tấ công chính xác nhờ tên lửa chống tăng. Ảnh: TWZ.

Chưa rõ tên lửa này sử dụng phương thức dẫn đường nào, nhưng việc tích hợp cả hệ thống điều hướng quán tính và định vị vệ tinh có thể giúp nó chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử ngày càng phổ biến của Ukraine.

Giới chuyên gia nhận định, Banderol là giải pháp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh Nga cần nhiều vũ khí tấn công chính xác nhưng hạn chế sử dụng vũ khí tinh vi vì giá thành đắt đỏ.

Nếu tiếp tục được tối ưu để phóng từ UAV hoặc trực thăng, Banderol có thể giảm gánh nặng cho lực lượng không quân chiến thuật và mở rộng khả năng tấn công xuyên biên giới.

Việc Nga đưa Banderol vào sử dụng cho thấy nỗ lực không ngừng của Moscow trong việc tìm kiếm các giải pháp tấn công tầm xa linh hoạt, giá rẻ và khó đánh chặn hơn. Đây sẽ là một thách thức mới cho hệ thống phòng thủ Ukraine, TWZ nhận định.

Đăng Nguyễn - TWZ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.