Ukraine: Tên lửa Nga tấn công trung tâm thị trấn tại vùng Donetsk

Thứ 5, 07/09/2023 | 15:59
0
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng khi tên lửa của Nga tấn công trung tâm thị trấn tại vùng Donetsk.
Thế giới - Ukraine: Tên lửa Nga tấn công trung tâm thị trấn tại vùng Donetsk

Dịch vụ khẩn cấp của Ukraine phản hồi sau một cuộc tấn công tại thành phố Kostiantynivka miền Đông Ukraine ngày 6/9. (Ảnh: Volodymyr Zelensky qua Telegram/Reuters)

Con số thương vong từ cuộc tấn công tên lửa của Nga hướng vào một khu chợ tại thị trấn Kostiantynivka miền đông vùng Donetsk đã lên tới con số 17, theo một tuyên bố trên Telegram của Ihor Klymenko, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine. 

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết trong số 17 người thiệt mạng có một trẻ nhỏ. Cuộc tấn công này là cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Ông Klymenko cũng đã cho biết số người bị thương đã lên tới 32 người.

Dựa trên các báo cáo tại hiện trường, một tên lửa S-300 của Nga có vẻ đã phát nổ ngay tại trung tâm thị trấn này. Các video được quay từ mặt đất cho thấy nhiều đám lửa và khói bốc lên, với ít nhất một người thương vong.

Theo các báo cáo không chính thức, khu chợ này nằm cạnh một trung tâm mua sắm.

Kostiantynivka có vị trí gần tiền tuyến quanh Bakhmut và nhiều quân nhân thường xuyên có mặt tại đây.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine: Quân đội Anh nói gì?

Thứ 5, 07/09/2023 | 05:55
Bộ trưởng Quốc phòng Anh – ông Grant Shapps – thừa nhận một xe tăng Challenger 2 do Anh viện trợ đã bị phá hủy trên chiến trường Ukraine.

Video: Khoảnh khắc xe tăng Challenger 2 của Ukraine bị tên lửa Kornet bắn cháy

Thứ 5, 07/09/2023 | 11:54
Đoạn video mới xuất hiện cho thấy khoảnh khắc xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp cho Ukraine bị bắn cháy tại khu vực gần làng Robotyne (Rabotino) ở vùng Zaporizhzhia.

Nga không kích dữ dội, Ukraine tổn thất nhiều khí tài, nhân lực

Thứ 5, 07/09/2023 | 10:00
Tại tiền tuyến, chiến sự đang diễn ra vô cùng dữ dội. Nga vẫn đang giữ vững lợi thế nhờ sự kết hợp nhịp nhàng của các lực lượng.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.