Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy hoàn tất các thỏa thuận mua vũ khí Mỹ và xuất khẩu UAV sản xuất trong nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay sau chuyến thăm gần đây tới Mỹ, nơi ông gặp Tổng thống Donald Trump.
Theo Suspilne, phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Serhii Boyev dẫn đầu, dự kiến tập trung thảo luận chủ yếu về các vấn đề kỹ thuật.
Hai thỏa thuận lớn: "Mega Deal" và "Drone Deal"
Ukraine đang lên kế hoạch cho cả một "Mega Deal" - thỏa thuận lớn mua vũ khí Mỹ - và một "Drone Deal" nhằm bán hệ thống UAV do Ukraine sản xuất cho Mỹ, ông Zelensky tuyên bố ngày 27/9.
"Chúng tôi đã thảo luận những vấn đề chính, đạt đồng thuận với Tổng thống Mỹ, và giờ đang tiến tới bước triển khai thực tế", Tổng thống Zelensky nói.
Ông cho biết, Kyiv đã chuẩn bị danh sách các loại vũ khí muốn mua từ Mỹ, với tổng trị giá khoảng 90 tỷ USD. Ukraine cũng quan tâm tới các thỏa thuận riêng rẽ khác, đặc biệt là tên lửa tầm xa.
Ông Zelensky nhấn mạnh không thể tiết lộ thêm chi tiết vì đây là "vấn đề rất nhạy cảm."
Theo The Telegraph ngày 26/9, trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa. Tomahawk có tầm bắn tới 2.500 km và đầu đạn 450 kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào Ukraine từng nhận từ phương Tây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà báo và trả lời câu hỏi tại Văn phòng Tổng thống sau khi trở về từ Mỹ vào ngày 27/9/2025 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Ed Ram/Getty Images qua Kyivindependent)
Hệ thống xuất khẩu vũ khí có kiểm soát
Ông Zelensky cho biết, chính phủ cũng đang chuẩn bị triển khai cơ chế xuất khẩu có kiểm soát đối với vũ khí do Ukraine sản xuất sang các quốc gia ngoài Mỹ. Theo đó, Ukraine sẽ xuất khẩu những trang bị quân sự dư thừa và dùng lợi nhuận để mua sắm các loại vũ khí cấp bách, như UAV đánh chặn.
Hệ thống này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu quân sự trong nước, song Tổng thống thừa nhận nó có thể khiến một số doanh nghiệp quốc phòng không hài lòng.
"Tôi không chắc tất cả các doanh nghiệp đều thỏa mãn - họ muốn bán tất cả, bán khắp nơi cùng lúc - nhưng tất nhiên, ưu tiên của chúng ta là bổ sung cho quân đội Ukraine", ông Zelensky nói. "Và đó sẽ là ưu tiên cho đến khi chiến tranh kết thúc, vì vậy việc xuất khẩu sẽ bị kiểm soát cho tới khi xung đột chấm dứt".
Ukraine dự định ký kết hợp đồng xuất khẩu với các nước ở Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Tổng thống Zelensky tiết lộ, đã có một số quốc gia châu Phi gửi đề xuất và Kyiv cũng đã chọn được quốc gia đầu tiên để hợp tác.
"Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới", ông Zelensky cho biết.
Vũ khí phòng không và đề xuất mua sắm khổng lồ
Tổng thống Zelensky đồng thời xác nhận, Ukraine đã nhận được một hệ thống phòng không Patriot từ Israel, đã vận hành suốt một tháng qua và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm hai hệ thống Patriot từ Đức trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng xác nhận thông tin này tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9.
Trước đó, vào tháng 8, trong chuyến thăm Washington D.C., Tổng thống Zelensky lần đầu trình bày đề xuất mua số vũ khí Mỹ trị giá 90 tỷ USD, coi đây là một phần trong gói bảo đảm an ninh hậu chiến. Financial Times từng đưa tin, Kyiv ban đầu đề nghị mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ, với nguồn tài chính do các đối tác châu Âu hỗ trợ.
Một tháng sau, Tổng thống thông báo, Ukraine bắt đầu xuất khẩu có kiểm soát vũ khí nội địa, đặc biệt là UAV hải quân. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, ngành công nghiệp UAV của Ukraine đã phát triển bùng nổ, với hơn 200 công ty ra đời.
Các công ty này đã chế tạo những hệ thống giá rẻ, linh hoạt, làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại.
Việc xuất khẩu vũ khí nội địa Ukraine hiện bị hạn chế chặt chẽ, cần giấy phép khó xin từ Cơ quan Dịch vụ Xuất khẩu Nhà nước. Hồi tháng 5, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine đã gửi thư công khai tới Tổng thống Zelensky, kêu gọi gỡ bỏ hạn chế đối với xuất khẩu trang thiết bị quân sự, đặc biệt là UAV.
Lê Anh (Theo Kyivindependent, Nypost)