Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha vừa khẳng định lập trường cứng rắn của Kiev trước các sáng kiến hòa bình đang được thảo luận.
Trong khuôn khổ PISM Strategic Ark – hội nghị quốc tế thường niên về chính sách đối ngoại và quốc phòng được tổ chức bởi Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan (PISM), ông Sybiha đã nêu rõ điều kiện cơ bản cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là không nhượng bộ lãnh thổ so với tiền tuyến hiện tại.
"Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ công thức hay sáng kiến hòa bình nào đòi hỏi phải đánh đổi toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia", ông Sybiha tuyên bố khi dự hội nghị của PISM cùng Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski ngày 12/5.
Ông Sybiha đề xuất cách tiếp cận thực tế: Duy trì vị trí hiện tại trên chiến trường, thực hiện ngừng bắn bền vững, sau đó mới mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: The Gaze
Trước đó, trong phỏng vấn với RBC-Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái khi các nỗ lực ngoại giao được tái khởi động nhằm chấm dứt cuộc xung đột, Ngoại trưởng Sybiha đã nêu rõ 3 điều kiện then chốt trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào.
Ông cho biết không thích dùng cụm từ "lằn ranh đỏ", nhưng khẳng định có những "nguyên tắc cốt lõi" không thể thương lượng, không thể đụng đến.
Theo ông, những điều này bao gồm: Ukraine tuyệt đối không công nhận bất kỳ lãnh thổ nào bị chiếm đóng là thuộc về Nga; không có bất kỳ giới hạn nào đối với quy mô và khả năng của các lực lượng vũ trang Ukraine; và quyền tự do lựa chọn liên minh.
Bên cạnh việc vạch rõ những điều "không thể chấp nhận được", trong khuôn khổ hội nghị quốc tế ở Ba Lan vào ngày 12/5, Ngoại trưởng Ukraine cũng khẳng định vai trò then chốt của Mỹ trong tiến trình hòa bình.
Ông Sybiha cho rằng "không thể hoàn tất nỗ lực hòa bình mà không có Mỹ". Ukraine mong đợi Mỹ đóng vai trò lãnh đạo, đồng thời duy trì ảnh hưởng và áp lực lên Nga.
"Điều đó là không thể. Chúng tôi cần sự tham gia của họ, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cần ảnh hưởng và sức ép của họ đối với Nga. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thừa nhận điều đó", ông Sybiha nhận định.
Ông hoan nghênh việc mua vũ khí từ Mỹ, đặc biệt qua chương trình PURL do NATO khởi xướng, giúp Kiev tiếp cận hệ thống phòng không chiến lược và tên lửa tầm xa.
Ông Sybiha lưu ý rằng Ukraine kỳ vọng đại diện của Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Kiev vào khoảng cuối xuân – đầu hè.
Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cũng kêu gọi châu Âu đóng vai trò mới mạnh mẽ hơn trong các nỗ lực hòa bình, đặc biệt khi sự chú ý của Washington đang chuyển hướng sang Trung Đông.
Minh Đức (Theo European Pravda, Kyiv Independent)